Doanh nghiệp 18/07/2014 07:24

Phu nhân bầu Đức vẫn chưa nắm cổ phần nào tại HAGL

FICA - Trong khi sở hữu của các em ruột của bầu Đức tại công ty không đáng kể thì tài sản Chủ tịch HAGL vẫn không ngừng "phình" ra,tăng 1.620,3 tỷ đồng so với đầu năm.

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm do CTCP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) vừa công bố cho thấy, đến 30/6/2014, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn vẫn đang sở hữu 311.605.030 cổ phần, chiếm tỷ lệ sở hữu 43,39% tại HAG.

Với số cổ phần này, tài sản mà ông Đoàn Nguyên Đức đang có tại HAG tính theo thị giá cổ phiếu ngày 17/7 đạt 7.914,77 tỷ đồng. Cổ phiếu HAG đang có giá 25.400 đồng/cp, tăng 25,74% so với đầu năm và gần 5% so với thời điểm 30/6.

Điều này cũng có nghĩa, so với thời điểm đầu năm, khối tài sản trên sàn chứng khoán của bầu Đức đã "phình" thêm 1.620,3 tỷ đồng.

Cũng theo báo cáo quản trị của HAG, tại thời điểm 30/6, trong gia đình bầu Đức, nắm khá lớn cổ phần tại tập đoàn này còn có ông Đoàn Nguyên Thu, em ruột của bầu Đức, với 5.80.416 cổ phiếu, tương ứng chiếm 0,82% vốn điều lệ HAG. Ông Thu cũng là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc HAG.

Các thành viên khác: Mẹ bầu Đức - bà Nguyễn Thị Thơm nắm 136.705 cổ phần (chiếm 0,02%); ông Đoàn Nguyên Ngôn - em ruột bầu Đức - nắm 18.726 cổ phần; bà Đoàn Thị Nguyên Vinh - em ruột bầu Đức nắm 13.375 cổ phần; bà Đoàn Thị Nguyên Xuân - em ruột - nắm 139.630 cổ phần; bà Đoàn Thị Nguyên Thảo - em ruột- nắm 182.094 cổ phần và bà Đoàn Thị Nguyên Nguyên - em ruột - nắm 133.532 cổ phần. Vợ bầu Đức là bà Hoàng Thị Ngọc Bích không hề nắm cổ phần nào tại tập đoàn này.

Trong kỳ, Vietnam Peoperty Fund Limited đã thoái toàn bộ 4.196.226 cổ phần (tương ứng 0,58% vốn điều lệ) khỏi HAG và ông Nguyễn Văn Dũng - em ruột ông Nguyễn Văn Sự (Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc HAG) cũng đã bán ra 162.900 cổ phiếu, chiếm phần lớn số cổ phần đang nắm giữ tại HAG để giảm sở hữu xuống còn 18.727 cổ phần.

Hồi tháng 3, Tập đoàn cũng chứng kiến sự xáo trộn trong bộ máy lãnh đạo với việc ông Vũ Hữu Điền từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT vào ngày 28/3/2014 để tập trung công tác chuyên môn, thay vào vị trí này là ông Phan Thanh Thủ được bầu bổ sung.

Cũng trong kỳ này, HĐQT tập đoàn đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan hoàn thành việc phát hành 1.000 trái phiếu với tổng trị giá 1.000 tỷ đồng ngày 28/3/2014.

Mai Chi

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *