Nguyên Liệu 21/12/2014 10:00

Có nên tăng giá điện lúc này?

ập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã có phương án xin điều chỉnh giá điện tăng tới 9,5%.

EVN giờ chỉ cần Bộ Công Thương gật đầu đồng ý là giá điện bình quân mới sẽ tăng thêm 146,34 đồng/kWh lên 1.652,19 đồng/kWh, đây sẽ là mức tăng cao nhất trong 3 năm gần đây đây sẽ là mức tăng cao nhất trong 3 năm qua và là mức tăng mạnh thứ hai trong vòng 7 năm. Việc tăng giá bán sẽ mang lại cho EVN khoản doanh thu 700 tỷ đồng, dùng để trang trải cho các khoản chi phí phát sinh về môi trường, bù lỗ tỷ giá....

Nếu có đợt tăng giá điện thì người tiêu dùng không ngạc nhiên lắm, bởi đó là sự đã định, nằm trong lộ trình và khung giá đã được ban hành. Song, một câu hỏi đặt ra là vì sao giá điện phải tăng trong năm nay, khi EVN đã có lãi? Trước kia, EVN lấy lý do giá xăng dầu lên thì lên giá điện, nay giá dầu giảm 50% giúp chi phí sản xuất điện từ dầu chắc chắn thấp hơn nhiều so với căn cứ tính giá điện hiện nay, bên cạnh đó thủy điện trong năm 2014 khá thuận lợi, mặt hàng than tiến tới giá thị trường cũng giảm so với trước… EVN sẽ rất khó giải thích vì sao nhiều mặt hàng, dịch vụ đang giảm giá, nhất là đầu vào cơ bản cho sản xuất điện cũng đang giảm mạnh. Vậy thì lý do gì tăng giá điện? 

Hiện đang vào thời điểm cận Tết Nguyên đán, nhìn từ  lợi ích, tâm lý của xã hội thì phải có tính toán, cân nhắc . Đây chính là thời điểm nhạy cảm của giá cả, các dịch vụ khác có thể khiến người người tiêu dùng, doanh nghiệp sản xuất bức xúc. Hiện tình hình sản xuất - kinh doanh sau khi xăng giảm giá, vận tải và một số nguyên vật liệu đầu vào giảm giá, cùng kỳ vọng sức mua cuối năm, đang là nỗ lực bứt phá. Nhưng nhiều doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, số doanh nghiệp ngưng hoạt động vẫn gia tăng, sức mua trên thị trường rất thấp do thu nhập của người dân giảm. Nếu tăng giá điện sẽ càng làm sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp và đời sống của người dân gặp khó khăn hơn. 

Đến nay, mức tăng và thời điểm tăng giá điện cụ thể vẫn chưa được cơ quan liên quan quyết định. Hiện các Bộ, ngành liên quan mới họp bàn về việc điều chỉnh giá điện và phải cân nhắc việc tăng giá có ảnh hưởng đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và các ngành sản xuất không. Các chuyên gia kinh tế nhận định rằng nếu tăng giá điện trong một lần tới 9,5% là cao và dù CPI đang thấp vẫn có thể gây “sốc” cho các ngành sản xuất như sắt, thép, xi măng… Một khi điện lên mức giá mới theo đề xuất tăng giá không phù hợp của mình sẽ làm hỏng mọi hiệu quả tích cực từ việc giảm lãi suất, giảm giá xăng, giảm giá cước... 

Bởi thế mới nói: “Chưa nên tăng giá bán điện vào lúc này!”.

Theo Thiên Thanh

ANTĐ

Chuyên mục: Nguyên Liệu

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *