Doanh nghiệp 03/11/2015 14:12

Nguyên Chủ tịch Sabeco về làm lãnh đạo ở Bộ Công Thương

Ông Phan Đăng Tuất được bổ nhiệm giữ chức vụ Vụ trưởng – Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công Thương kể từ ngày 1/11/2015.


Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trao quyết định bổ nhiệm cho ông Phan Đăng Tuất. 

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trao quyết định bổ nhiệm cho ông Phan Đăng Tuất. 

Chiều 2/11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Phan Đăng Tuất - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) giữ chức vụ Vụ trưởng – Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công Thương kể từ ngày 1/11/2015.

Ngoài quyết định trên, ông Tuất còn được giao nhiệm vụ tham mưu giúp cho Bộ trưởng về các vấn đề liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Trước đó, vào cuối tháng 8 vừa qua, ông Tuất đã nhận quyết định thôi nhiệm vụ đại diện phần vốn nhà nước tại Sabeco để nhận nhiệm vụ khác theo phân công của Bộ Công Thương sau hơn 3 năm giữ vị trí này.

Ông Phan Đăng Tuất (sinh năm 1957) giữ chức chủ tịch HĐQT Sabeco từ ngày 1/5/2012, thay ông Nguyễn Bá Thi.

Sabeco có vốn điều lệ 6.412 tỷ đồng, nhà nước đang nắm giữ 89,59% vốn điều lệ. Hiện Bộ Công thương đang có kế hoạch bán bớt cổ phần nhà nước tại Sabeco.

Mới đây, Kiểm toán Nhà nước đã yêu cầu Sabeco nộp thêm 408 tỷ đồng tiền thuế tiêu thụ đặc biệt. Tuy nhiên, ông Phan Đăng Tuất khi đó khẳng định Sabeco không sai phạm về thuế. Đến nay, Bộ Tài chính vẫn chưa có quyết định truy thu số tiền này.

Phương Dung

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *