Doanh nghiệp 11/02/2019 16:00

Năm 2019, Thaco đặt mục tiêu sản xuất gần 110 nghìn ô tô các loại

Ngày 11/2, Công ty CP ô tô Trường Hải – Thaco tổ chức lễ ra quân đầu năm trước sự chứng kiến của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lãnh đạo tỉnh Quảng Nam.

Ông Trần Bá Dương đọc thông điệp trước hơn 8.000 cán bộ, nhân viên của Thaco

Theo ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Thaco, năm 2019 Thaco đặt mục tiêu sản xuất 106.773 xe, tăng 28% so với năm 2018, bao gồm 34.800 xe du lịch Kia, 34.300 xe du lịch Mazda, 8.483 xe du lịch Peugeot, 26.300 xe tải, 2.890xe bus và mini bus, 2.050 Sơmi rơmoóc.

Trong đó, xuất khẩu 350 xe bus sang các nước Thái Lan, Philippines, Singapore; 1.400 Sơmi rơmoóc sang Mỹ và Canada; 200 xe du lịch Kia Sedona sang Thái Lan; phát triển 39 sản phẩm mới, bao gồm 6 xe du lịch, 18 xe tải, 10 xe bus và 5 Sơmi rơmoóc đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu.

Theo ông Trần Bá Dương, tổng doanh thu xuất khẩu ô tô và linh kiện phụ tùng của Thaco - Chu Lai trong năm 2019 hơn 60 triệu USD; nộp ngân sách 21.102 tỉ đồng, tăng 10% so với năm 2018; trong đó nộp tại tỉnh Quảng Nam 17.486 tỉ đồng, tăng 12% so với năm 2018.

Cũng theo ông Trần Bá Dương, trong năm 2019, Thaco tiếp tục đầu tư mở rộng Khu công nghiệp Cơ khí và Ô tô tại Chu Lai (huyện Núi Thành, Quảng Nam) thêm 126 ha, nâng tổng diện tích của khu công nghiệp này lên 335 ha.

Ngoài ra, đầu tư xây dựng mới Khu công nghiệp chuyên nông lâm nghiệp với diện tích 451ha và đầu tư xây dựng bến cảng nước sâu (chiều dài 350m) có khả năng tiếp nhận tàu đến 50.000 tấn và hoàn thiện quy hoạch Khu cảng và hậu cần cảng Chu Lai. Bên cạnh đó, Thaco cũng đầu tư Khu đô thị Chu Lai và nhà ở cho chuyên gia, công nhân với diện tích 297 ha.

Trong lễ ra quân đầu năm, ông Trần Bá Dương đưa ra thông điệp triết lý kinh doanh của Thaco là “Mang lại giá trị cho khách hàng, xã hội và có đóng góp thiết thực vào nền kinh tế đất nước”.

“Chúng ta có thể tự hào về sự hình thành và phát triển một cách chân chính và có đóng góp, cống hiến thể hiện rõ ràng qua triết lý kinh doanh và văn hóa của mình nhưng cũng phải thấy trách nhiệm nặng nề hơn trong việc duy trì và phát triển cao hơn của một tập đoàn hàng đầu có ảnh hưởng đáng kể đến cộng đồng doanh nghiệp, xã hội và nền kinh tế của đất nước”, ông Trần Bá Dương phát biểu.

Cũng theo ông Trần Bá Dương, để Thaco tiếp tục phát triển một cách bền vững và không giới hạn dựa trên chiến lược đa ngành sau 2018 thì trước tiên Triết lý Thaco là “Mang lại giá trị cho khách hàng, xã hội và có đóng góp thiết thực vào nền kinh tế đất nước” phải được thấm nhuần vào trong tư tưởng, quan điểm quản trị điều hành và Triết lý làm việc của nhân sự Thaco là “Tận tâm phục vụ và đóng góp, cống hiến” phải được thể hiện trong từng hành động, ứng xử của nhân sựmà trước tiên là trong đội ngũ lãnh đạo các cấp của Thaco.

Kế đến là phải tăng cường đào tạo huấn luyện về quản trị, chuyên môn nghề nghiệp và năng lực lãnh đạo để đội ngũ lãnh đạo các cấp vận dụng tốt 5 trụ cột là: Triết lý giá trị, chiến lược khác biệt, quản trị đặc thù, nhân sự phù hợp và môi trường làm việc văn hóa thuận tiện vào trong lĩnh vực, đơn vị, bộ phận mà mình lãnh đạo, quản lý điều hành. Hình thành được đội ngũ “lãnh đạo toàn diện” nhằm kế nhiệm và đảm đương được trọng trách cao hơn trong tương lai.

Cũng trong ngày 11/2, Thaco đã bàn giao 152 máy lọc nước sạch theo tiêu chuẩn của Mỹ cho 132 cơ sở thuộc 49 trường học mầm non, tiểu học, THCS ở huyện Núi Thành, nhằm đảm bảo cung cấp nguồn nước sạch cho 25.000 học sinh, với tổng kinh phí 4,5 tỉ đồng.

Tùng Minh

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *