Doanh nghiệp 30/01/2015 16:37

Một đại diện cổ đông lớn của ngân hàng SCB rút khỏi HĐQT

FICA - Ông Lam Lee G. giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng SCB kể từ tháng 6/2012 đến nay, chính thức rời khỏi HĐQT nhà băng này kể từ ngày 19/1/2015.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa công bố Nghị quyết về việc ông Lam Lee G. thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch thứ nhất, thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn nhiệm kỳ 2012 - 2017 kể từ ngày 19/1/2015.

Ông Lam Lee G. giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng SCB kể từ tháng 6/2012 đến nay, đại diện phần góp vốn của Công ty Cổ phần Việt Vĩnh Phú tại SCB. 

Việt Vĩnh Phú lâu nay được biết đến là cổ đông lớn của SCB với việc sở hữu hơn 107,6 triệu cổ phần của SCB, tương đương hơn 25,71% vốn điều lệ của SCB tại thời điểm cuối năm 2010. Sau khi ông Lam Lee G. rút khỏi HĐQT SCB, Việt Vĩnh Phú chỉ còn 1 đại diện duy nhất trong HĐQT của ngân hàng này là ông Tạ Chiêu Trung (mới trúng cử hồi tháng 3/2014). 

Ông Lam Lee G. hiện là Chủ tịch khu vực Đông Dương, Cố vấn cao cấp khu vực Châu Á (trước là Chủ tịch khu vực Hong Kong) của quỹ đầu tư ngoại Macquarie Capital (Hong Kong) Limited. Ông giữ vị trí này từ năm 2007 đến nay. 

Trước đó, có một số nguồn tin cho rằng ông Lam Lee G. là đại diện phần vốn góp của Macquarie tại SCB (thông qua CTCP Đầu tư Tài chính Việt Vĩnh Phú). Macquarie cũng từng được đồn đoán là nhân tố ngoại tham gia vào quá trình tăng vốn của SCB. Tuy nhiên, phía SCB và đại diện của ông Lam Lee G. phủ nhận thông tin này. Phía ông Lam Lee G. cho biết, Macquarie chưa đầu tư vào ngân hàng nào tại Việt Nam, bao gồm cả SCB.

 

Phương Dung

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *