Doanh nghiệp 21/09/2019 20:34

Hồng sâm nổi tiếng nhất Hàn Quốc “đổ bộ” thị trường Việt Nam

Với sự hỗ trợ của Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA), hôm 20/9 tại Hà Nội, sản phẩm đồ uống chế biến từ tinh chất hồng sâm nổi tiếng nhất ở tỉnh Geumsan của Hàn Quốc đã được ra mắt.

Sản phẩm đồ uống chế biến từ tinh chất hồng sâm nổi tiếng của Hàn Quốc ra mắt tại Hà Nội


Việt Nam - Hàn Quốc đang mở rộng hợp tác đầu tư kinh doanh, phát triển kinh tế - thương mại, nhằm mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên mức 100 tỷ USD vào năm 2020, thúc đẩy cân bằng thương mại thông qua việc Hàn Quốc tăng cường nhập khẩu các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh. 

Hai nước khuyến khích các doanh nghiệp của Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam, tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu của Hàn Quốc, cũng như tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt tiếp tục có định hướng đầu tư, hợp tác phát triển sang Hàn Quốc.

Với sự hỗ trợ tích cực của Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA), hôm 20/9, Tập đoàn Miso của Hàn Quốc đã ra mắt sản phẩm đồ uống chế biến từ tinh chất hồng sâm nổi tiếng tại Hà Nội. Nguyên liệu được lựa chọn là những củ hồng sâm 6 năm tuổi từ trang trại sâm nổi tiếng tại tỉnh Geumsan - nơi sản sinh ra giống nhân sâm giá trị nhất. Các sản phẩm được áp dụng quy chuẩn ngặt nghèo từ quy trình sản xuất tới khi cung ứng ra thị trường. 

Ông Steve Bui - Chủ tịch tập đoàn Miso, Phó Chủ tịch VKBIA - nhận định, hàng tiêu dùng, thực phẩm, đồ uống kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc xuất xứ đang bán tràn lan trên thị trường, gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ và niềm tin của người tiêu dùng. Nhiều vi phạm về chất lượng hàng hoá và vệ sinh an toàn thực phẩm đã bị cơ quan chức năng phát hiện thời gian gần đây.

Về phía Việt Nam, ông Trần Hải Linh - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sáng lâp VKBIA - cho hay, VKBIA sẽ tích cực góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc giao thương giữa Việt Nam và Hàn Quốc, khuyến khích đầu tư và xúc tiến thương mại cho các tập đoàn và công ty Việt Nam sang Hàn Quốc, phù hợp với pháp luật và chính sách của hai nước. 


Được biết, VKBIA sẽ tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, trong đó có quảng bá hình ảnh cho các tập đoàn và công ty, địa phương từ Việt Nam trong việc thu hút và hợp tác với các đối tác có liên quan, tạo cơ hội để doanh nghiệp và sản phẩm của Việt Nam tham gia chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu của Hàn Quốc. 

Châu Như Quỳnh 

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *