Doanh nghiệp 30/08/2014 14:21

Đồng Nai đề nghị VEC tạm ứng tiền để xây trường học

FICA - UBND tỉnh vừa đề nghị VEC tạm ứng khoảng 30% vốn cho UBND huyện Long Thành trong tháng 9 tới để tổ chức đấu thầu xây dựng Trường tiểu học Phước Thái.

Tin từ UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, UBND tỉnh vừa đề nghị Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tạm ứng khoảng 30% vốn cho UBND huyện Long Thành trong tháng 9 tới để tổ chức đấu thầu xây dựng Trường tiểu học Phước Thái (xã Phước Thái) nhằm kịp bàn giao mặt bằng cho dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành vào tháng 4 sang năm. ​

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, trường tiểu học Phước Thái hiện hữu sẽ được dỡ bỏ để bàn giao mặt bằng cho dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành vào tháng 4 - 2015.

 
Tổng mức xây dựng Trường tiểu học Phước Thái gần 43 tỷ đồng với quy mô khối lớp học 24 phòng, nhà đa năng và các công trình khác để phục vụ việc dạy và học theo công trình trường tiểu học chuẩn quốc gia với tổng số học sinh là 800 em.

Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành là Dự án trọng điểm Quốc gia thuộc trục cao tốc Bắc – Nam, là dự án đường bộ cao tốc lớn nhất miền Nam, có tổng chiều dài toàn tuyến 57,1 km đi qua địa phận TPHCM, tỉnh Long An và Đồng Nai. Dự án được khởi công vào hôm 19/7 vừa qua.

Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức – Long Thành được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt đầu tư từ năm 2010 và giao Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư.

Tổng mức đầu tư (giai đoạn I) là 31.320 tỷ đồng (tương đương 1.607 triệu USD); trong trong đó vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) là 636 triệu USD,vốn vay của Chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) là 635 triệu USD và vốn đối ứng ngân sách Nhà nước là 337 triệu USD.
 
Về công tác giải phóng mặt bằng, hiện dự án tách phần giải phóng mặt bằng thành 3 tiểu dự án độc lập và giao cho UBND TPHCM, tỉnh Long An và tỉnh Đồng Nai tổ chức thực hiện.
 
Dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác vào năm 2018.

Phương Dung

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *