Doanh nghiệp 23/04/2014 16:14

Cựu Tổng giám đốc bị bắt, Chủ tịch Bảo Việt lên tiếng

Việc truy tố cựu Tổng giám đốc sẽ “không ảnh hưởng gì” tới hoạt động của Tập đoàn Bảo Việt, theo lời Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt, ông Lê Quang Bình trong cuộc trao đổi với VnEconomy chiều nay (23/4).

Ông Trần Trọng Phúc, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt

Hôm 21/4 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt Trần Trọng Phúc; Tạ Văn Cần, nguyên Kế toán trưởng Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt; Trần Minh Thái, nguyên Kế toán chuyên quản Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt, về tội danh “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo điều 285 Bộ luật Hình sự.

Theo ông Bình, Bảo Việt đã có thông báo cho cổ đông nước ngoài biết liên quan đến vấn đề của ông Phúc.

Với câu hỏi trong đại hội cổ đông ngày mai (24/4), liệu Tập đoàn Bảo Việt có quyết định gì liên quan đến vị trí Tổng giám đốc, ông Bình cũng cho biết, ông Dương Đức Chuyển vẫn đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt cho đến khi Hội đồng Quản trị có quyết định mới.

Trước đó, hôm 31/3/2014, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt đã có quyết định về việc ông Trần Trọng Phúc thôi giữ chức Tổng giám đốc Tập đoàn Bảo Việt, thôi không làm thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn.

Hội đồng Quản trị cũng quyết định tạm thời bổ nhiệm ông Dương Đức Chuyển - thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc Khối đầu tư giữ chức Tổng giám đốc thay ông Phúc cho đến khi có quyết định mới.

Theo Duy Cường

VnEconomy

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *