Doanh nghiệp 01/05/2018 12:22

Công ty dưới quyền Đại tá Phùng Danh Thắm tầm cỡ ra sao?

Tổng công ty Thái Sơn, nơi “Út trọc” Đinh Ngọc Hệ từng làm Phó Tổng giám đốc; Chủ tịch, Tổng giám đốc đương nhiệm là ông Phùng Danh Thắm mới đây cũng bị bắt, là doanh nghiệp “có tiếng”, phủ rộng nhiều lĩnh vực.

Ông Đinh Ngọc Hệ (tức Út trọc) bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ngày 3/12/2017 về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 3, điều 281 Bộ luật Hình sự năm 1999. Ông này nguyên là Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn.

Sau quá trình điều tra mở rộng vụ án, Chủ tịch, Tổng giám đốc đương nhiệm của Tổng công ty Thái Sơn là ông Phùng Danh Thắm cũng bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo thông tin từ cổng đăng ký doanh nghiệp quốc gia, ông Phùng Danh Thắm vẫn đang là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp này. Còn theo một chia sẻ của ông Thắm thì ông này đã đồng hành cùng Tổng công ty Thái Sơn trong suốt 30 năm qua.


Ông Phùng Danh Thắm (đứng thứ hai bên trái ảnh) trong một lần tiếp lãnh đạo Bộ Quốc Phòng tại Tổng công ty Thái Sơn

Ông Phùng Danh Thắm (đứng thứ hai bên trái ảnh) trong một lần tiếp lãnh đạo Bộ Quốc Phòng tại Tổng công ty Thái Sơn

Tổng công ty này có độ phủ rộng trên nhiều ngành nghề, lĩnh vực hoạt động: chuyển giao công nghệ, đầu tư bất động sản, phát triển khu công nghiệp, xây dựng, phân phối và bán lẻ sản phẩm công nghệ, thương mại dịch vụ logistics, tư vấn đào tạo và hoạt động trong lĩnh vực quốc phòng.

Tuy nhiên, có vẻ như đầu tư bất động sản vẫn là lĩnh vực ưu tiên. Theo giới thiệu của chính doanh nghiệp này, “đầu tư bất động sản là lĩnh vực kinh doanh quan trọng của tổng công ty”. Sản phẩm cung cấp bao gồm căn hộ, trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, khu đô thị, khu công nghiệp, khu nghỉ dưỡng…

Thái Sơn đang triển khai hàng loạt các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản lớn tại Hà Nội, TPHCM và các tỉnh, thành phố khác. Ngoài ra, còn tham gia đầu tư bất động sản tại Liên bang Nga và Ukraina.

Loạt dự án của Thái Sơn có thể kể đến Dự án chung cư Thái Sơn 20.000 m2 tại Quận Tân Bình, TPHCM; Dự án khu biệt thự và chung cư cao cấp Phong Phú (Phong Phu Villas) tổng diện tích hơn 55.000 m2 tại huyện Bình Chánh, TPHCM; dự án khu dân cư Phước Kiển Thái Sơn 1 và 2; Dự án Sunshine Hill Villa…

Năm 2004, Tổng công ty Thái Sơn đã tiến hành hợp tác liên doanh với Tập đoàn Sojizt (Nhật Bản) cùng thực hiện dự án Khu công nghiệp LOTECO ở tỉnh Đồng Nai. Với dự án này, Tổng công ty Thái Sơn chính thức triển khai đầu tư vào lĩnh vực mới đó là đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp.

Đến đầu năm 2016, Tổng công ty Thái Sơn tiếp tục hợp tác liên doanh với đối tác Hồng Kông triển khai Dự án KCN và Đô thị Việt Phát (Long An) với quy mô diện tích 1.832,95ha.

Lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty Thái Sơn
Lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty Thái Sơn

Trong lĩnh vực giao thông, tổng công ty này tham gia một số dự án như dự án ô tô cao tốc Sài Gòn Trung Lương, dự án đầu tư nâng cấp mở rộng đường HCM đoạn Cây Chanh – cầu 38 quốc lộ 14 tỉnh Bình Dương; dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 tỉnh Bình Thuận…

Tổng công ty Thái Sơn từng được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và Huân chương Lao động Hạng Ba.

Đại tá Phùng Danh Thắm trên cương vị Tổng giám đốc Công ty Thái Sơn – Bộ Quốc Phòng đã có 2 năm nhận cúp Thánh Gióng Doanh nhân tiêu biểu do VCCI trao tặng vào năm 2007 và 2010.

Hiện tại, sau khi ông Thắm bị bắt tạm giam, trên website chính thức của tổng công ty này vẫn chưa cập nhật thông tin về biến động nhân sự cấp cao hay thông báo về người thay thế. Đồng thời, trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ông Phùng Danh Thắm vẫn đang là người đại diện theo pháp luật.

Một loạt lãnh đạo của Công ty CP Phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P vừa qua cũng bị khởi tố bắt tạm giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” với vai trò đồng phạm giúp sức cho bị can Đinh Ngọc Hệ. Các cá nhân này gồm có: Trần Xuân Sơn – Giám đốc Chi nhánh tại Bình Dương; Trần Văn Lâm – Tổng giám đốc điều hành. “Út trọc” Đinh Ngọc Hệ từng là Chủ tịch của công ty này.

Công ty cổ phần Phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Q.P mặc dù có tên rất dễ gây nhầm lẫn có quan hệ với Tổng công ty Thái Sơn – Bộ Quốc Phòng nhưng lại không hề có trong danh sách 4 công ty con hay 6 công ty liên kết của Tổng công ty Thái Sơn. Theo một số thông tin ban đầu trên báo Tuổi trẻ, Tổng công ty Thái Sơn từng góp vốn 20% vào Thái Sơn Bộ Q.P song đã thoái vốn vào cuối năm 2017.

Bích Diệp

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *