Chuyển động doanh nghiệp 17/08/2018 10:05

Khởi tranh giải Billiards Carom 3 băng quốc tế Bình Dương cúp Becamex IJC

Giải Billiards Carom 3 băng quốc tế Bình Dương tranh cúp Becamex IJC lần thứ VII đã chính thức diễn ra tối qua 16/8 và sẽ chung kết vào 18/8.

 

Ông Nam Sam Hyun, Chủ tịch Liên đoàn Billiards Carom châu Á đến dự và phát biểu khai mạc giải Billiards Carom 3 băng quốc tế Bình Dương- một trong những giải Billiards Carom 3 băng hàng đầu ở Việt Nam.

Lần thứ 7 được tổ chức, giải được giới chuyên môn đánh giá khá cao về mặt quy mô và chất lượng như có tay cơ số 1 Hàn Quốc năm 2018 là Kang Dong Koong, từng đạt Á quân giải Vô địch thế giới ở Bordeaux năm 2015 và vừa Vô địch Đồng đội thế giới năm 2018. 

Anh cũng đã từng vô địch ở giải này vào năm 2015, sự có mặt của anh hứa hẹn sẽ cống hiến cho khán giả những đường cơ đẳng cấp.

64 trận đấu trong 3 ngày sẽ “đốt nóng” giải Billiards Carom 3 băng quốc tế Bình Dương - Ảnh 1Ông Nam Sam Hyun, Chủ tịch Liên đoàn Billiards Carom châu Á phát biểu khai mạc giải Billiards Carom 3 băng quốc tế Bình Dương

Hai cơ thủ đến từ Nhật là Yoneyyama Satoru và Miyahita Takao tham gia mùa thứ hai liên tiếp để cải thiện thành tích thi đấu của năm vừa qua. 

Còn cơ thủ Celtin Volkan, Hà Lan thi đấu rất hiệu quả ở các giải đồng đội cũng từng được thử sức ở giải World Cup Carom 3 băng TP.HCM 2018.

Đáng chú ý, ba tay cơ Việt Nam những tay cơ hàng đầu ở Việt Nam là Trần Quyết Chiến (vô địch, hạng 12 thế giới - UMB), á quân Ngô Đình Nại (Á quân giải thế giới, hạng 17 thế giới - UMB), đồng hạng 3 Nguyễn Quốc Nguyện (hạng ba giải thế giới) và những cơ thủ nổi tiếng như Mã Minh Cẩm (hạng 24 thế giới - UMB), Dương Anh Vũ (hạng 26 thế giới - UMB), Mã Xuân Cường (hạng 30 thế giới - UMB)… cũng sẽ là những nhân tố mang đến những màn so cơ đầy kịch tính.

64 trận đấu trong 3 ngày sẽ “đốt nóng” giải Billiards Carom 3 băng quốc tế Bình Dương - Ảnh 2

Lễ khai mạc diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Bình Dương

Sau lễ khai mạc, các cơ thủ đã tiến hành thi đấu lượt cơ đầu tiên, trong đó có các trận đáng chú ý: Seon Hyun Min (Hàn Quốc) – Trương Minh Đức (Bình Dương), Celtin Volkan (Hà Lan)- Nguyễn Văn Phước Hiếu (TP.HCM), Lê Phúc Thiên (Bình Dương) – Lê Đình Sĩ (Bình Định), Phan Văn Hưng (Đà Nẵng) – Yoneyama Satoro (Nhật Bản), Miyashita Takao (Nhật Bản)- Triệu Tiến Phong (Daklak), Phạm Quốc Tuấn (Bình Dương) – Nguyễn Công Thành (TP.HCM), Nguyễn Hồng Ly (Gia Lai) – Kang Dong Koung, Trần Quyết Chiến (TP.HCM)- Phan Văn Trung (Phú Yên)…

Có tất cả 64 trận đấu diễn ra liên tục trong 3 ngày, từ 16/8 đến 18/8 để tìm ra nhà vô địch của giải lần VII- 2018.

64 trận đấu trong 3 ngày sẽ “đốt nóng” giải Billiards Carom 3 băng quốc tế Bình Dương - Ảnh 3

Các cơ thủ bước vào thi đấu ngay sau buổi lễ khai mạc

64 trận đấu trong 3 ngày sẽ “đốt nóng” giải Billiards Carom 3 băng quốc tế Bình Dương - Ảnh 4

PV

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *