Doanh nghiệp 27/03/2014 18:42

Chồng á hậu Dương Trương Thiên Lý là tân Chủ tịch NamA Bank

FICA - Ông Nguyễn Quốc Toàn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) thay em gái là bà Nguyễn Thị Xuân Loan. Như vậy, 3 người con của bà Tư Hường đều đảm nhiệm vị trí này tại NamA Bank.

Á hậu Dương Trương Thiên Lý, Tân Chủ tịch NamA Bank Nguyễn Quốc Toàn và

bà Tư Hường (thứ 2 từ phải sang) trong đám cưới tổ chức tháng 8/2011

Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Ngân hàng TMCP Nam Á (NamA Bank) sáng nay (27/3), Chủ tịch HĐQT bà Nguyễn Thị Xuân Loan, Phó Chủ tịch Huỳnh Thanh Chung và Thành viên HĐQT Trần Anh Tuấn xin từ nhiệm. Bà Loan sinh năm 1974, là nữ Chủ tịch ngân hàng trẻ nhất Việt Nam khi đảm nhận vị trí này tại ngân hàng Nam Á năm 2011.

NamA Bank đã bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Quốc Toàn và ông Trần Ngô Phúc Vũ. Ông Vũ hiện là Tổng giám đốc NamA Bank.

Ông Nguyễn Quốc Toàn và bà Nguyễn Thị Xuân Loan là con bà Trần Thị Hường (Tư Hường) - Chủ tịch HĐQT công ty TNHH Hoàn Cầu, doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng. Đây cũng là đơn vị mang cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ thế giới đến Việt Nam năm 2008.

Theo báo cáo quản trị của NamA Bank, ông Toàn sở hữu hơn 1,4 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,476%, sau khi bán hơn 5 triệu cổ phiếu trong năm 2013. Ông Toàn là Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc phụ trách đầu tư và kinh doanh của Hoàn Cầu Group; Chủ tịch công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương, cổ đông lớn nhất tại NamA Bank với tỷ lệ sở hữu 14,25%.

Tháng 8/2011, ông Toàn tổ chức đám cưới với Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 - bà Dương Trương Thiên Lý. Tại báo cáo sở hữu tính tới cuối năm 2012, bà Lý nắm giữ 14,76 triệu cổ phiếu NamA Bank, tương ứng tỷ lệ sở hữu 4,92%.

Một người con khác của bà Hường, ông Nguyễn Quốc Mỹ là Phó chủ tịch HĐQT của Nam Á. Trước đó, từ năm 2008 tới năm 2011, ông Mỹ từng là Chủ tịch HĐQT NamA Bank. Tính tới cuối năm 2013, ông Mỹ sở hữu 12,93 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,31% cổ phiếu NamA Bank.

Như vậy, 3 người con của bà Hường là Nguyễn Quốc Mỹ, Nguyễn Thị Xuân Loan và Nguyễn Quốc Toàn đã lần lượt thay nhau ngồi ghế Chủ tịch HĐQT tại ngân hàng Nam Á. Bà Tư Hường hiện là cố vấn HĐQT tại NamA Bank, sở hữu 14,88 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 4,96%.

Trong khi đó, ông Huỳnh Thanh Chung, người vừa từ nhiệm Phó Chủ tịch NamA Bank là chồng bà Nguyễn Thị Xuân Ngọc, người con còn lại của bà Tư Hường.

Năm 2013, Nam Á đạt 135 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 25% so với năm 2012. Tính đến hết năm 2013, tổng tài sản của Ngân hàng này đạt 28.781 tỷ đồng, tăng 80% so với đầu năm. Trong khi đó, cho vay khách hàng đạt 11.570 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng tín dụng đạt 69%; Tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh từ 2,48% xuống 1,48%.

Năm 2014, cổ đông đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 4.000 tỷ đồng; Tổng tài sản tăng 40% lên 40.000 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 210 tỷ đồng; Huy động vốn tăng 31% và tăng trưởng tín dụng tăng 26%.

Thục Anh

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *