Doanh nghiệp 17/09/2018 09:27

Carlsberg nói với Thủ tướng về mong muốn đầu tư lớn hơn vào Habeco

Tại cuộc gặp với Thủ tướng, Tổng giám đốc Carlsberg cho biết, tập đoàn này quan tâm mở rộng hoạt động tại Việt Nam cũng như mong muốn đầu tư lớn hơn vào Habeco, sau khi đã là nhà đầu tư chiến lược của Habeco từ năm 2008.

Nhà nước muốn thoái sâu phần vốn đang nắm giữ tại Habeco

Trong một sự kiện diễn ra vào tuần trước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Tổng giám đốc Tập đoàn Carlsberg, ông Cees’t Hart.

Tại cuộc gặp này, Thủ tướng hoan nghênh Tổng giám đốc Tập đoàn Carlsberg tham dự Hội nghị WEF ASEAN tổ chức tại Hà Nội, đồng thời nhấn mạnh, Việt Nam đang đẩy mạnh hợp tác với Đan Mạch trong nhiều lĩnh vực, nhất là lĩnh vực kinh tế.

“Những doanh nghiệp như Carlsberg rất quan trọng trong thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam-Đan Mạch”, Thủ tướng đánh giá.

Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp Nhà nước theo nguyên tắc thị trường, minh bạch, công khai, và đây là cơ hội cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Carlsberg.

Với việc Carlsberg quan tâm đến quá trình thoái vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Cổ phần Bia, rượu, nước giải khát Hà Nội (Habeco), Thủ tướng đề nghị hai bên sớm trao đổi, giải quyết các vướng mắc để thúc đẩy việc mua cổ phần và hợp đồng hợp tác chiến lược.

Tổng giám đốc Carlsberg cho biết, Tập đoàn đã đầu tư, hợp tác sản xuất một số thương hiệu bia tại Việt Nam, quan tâm mở rộng hoạt động tại Việt Nam cũng như mong muốn đầu tư lớn hơn vào Habeco, sau khi đã là nhà đầu tư chiến lược của Habeco từ năm 2008.

Lãnh đạo Carlsberg cho biết, doanh nghiệp này đã làm việc với Bộ Công Thương và các cơ quan chức năng của Việt Nam để thúc đẩy nhanh quá trình này.

Trong cơ cấu cổ phần của Habeco hiện tại, Carlsberg Breweries A/S đang là cổ đông lớn thứ hai của hãng bia này với sở hữu gần 40,2 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 17,34% vốn điều lệ trong khi cổ đông lớn nhất vẫn là Bộ Công Thương với sở hữu 189,59 triệu cổ phiếu, tương đương 81,79% vốn điều lệ.

Mặc dù quyết tâm thoái hết vốn khỏi Habeco trong năm 2016, song cho đến nay, tiến trình thoái vốn của cổ đông Nhà nước vẫn đang dẫm chân tại chỗ do những vấn đề về pháp lý.

Mới đây, ông Vương Toàn, Phó Tổng giám đốc Habeco chia sẻ với báo giới rằng trong khi hai bên đang khó khăn về đàm phán thoái vốn, cam kết kinh doanh chưa hiệu quả thì lộ trình thoái vốn Nhà nước có thay đổi, Chính phủ muốn thoái sâu tại Habeco (81% cổ phần Nhà nước). Lúc này Carlsberg lại muốn mua lại tối thiểu 51% cổ phần tại Habeco.

Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất hiện là Habeco còn kinh doanh nhiều lĩnh vực khác ngoài bia còn có thêm rượu, lương thực... Các lĩnh vực này thì quy định cho nhà đầu tư ngoại chỉ được sở hữu ở mức 49% là tối đa.

Tính đến nay, qua 10 năm, hợp tác giữa Carlsberg và Habeco trên cả 6 lĩnh vực công nghệ, vốn, quản trị… mới chỉ đem lại kết quả chứ chưa hiệu quả.

Nếu Carlsberg nâng tỷ lệ sở hữu tại Habeco lên tối thiểu 51%, thì hãng bia Đan Mạch sẽ trở thành cổ đông chi phối hãng bia lớn thứ 3 tại Việt Nam (chiếm khoảng 18% thị trường bia Việt) sau Sabeco và Heineken

Mai Chi

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *