Doanh nghiệp 02/12/2013 07:37

Bồng Sơn và Phước Miêu được xuất khẩu vàng

Hai doanh nghiệp này đều là liên doanh của tập đoàn Besra – Canada, hiện đang khai thác các mỏ vàng ở tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu được xuất khẩu bổ sung 82,7 kg vàng nguyên liệu có hàm lượng từ 60% đến 99,99% do công ty khai thác trong nước trong năm 2013 qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để tinh luyện và bán tại nước ngoài.

Công ty TNHH vàng Phước Sơn được xuất khẩu bổ sung 244 kg vàng nguyên liệu có hàm lượng từ 60% đến 99,99% do công ty khai thác trong nước trong năm 2013 qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để tinh luyện và bán tại nước ngoài.

Hai doanh nghiệp này đều là liên doanh của tập đoàn Besra – Canada (trước đây là tập đoàn Olympus Pacific Minerals) đầu tư vào lĩnh vực thăm dò, khai thác, chế biến vàng và các khoáng sản đi kèm, hiện đang khai thác các mỏ vàng ở tỉnh Quảng Nam.

 

Được biết, công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu được cấp phép đầu tư vào tháng 3.1993 với quy mô 40 triệu USD, vốn phía nước ngoài chiếm 85%; công ty TNHH vàng Phước Sơn được cấp giấy phép vào tháng 10.2003 với quy mô ban đầu là 73,4 triệu USD, vốn phía nước ngoài chiếm 80%.

 

Theo M. Minh

SGTT

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *