Doanh nghiệp 27/03/2020 10:44

Bill Gates có lời khuyên gì với các doanh nghiệp trong đại dịch Covid-19?

Trong chương trình TED Connects vừa qua, tỷ phú Bill Gates cho rằng: “Mỹ đã bỏ lỡ cơ hội kiểm soát dịch Covid-19, chúng ta đã hành động không đủ nhanh để ứng phó với dịch bệnh này.”

Vi rút Covid–19 được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 12/2019 tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Giờ đây, loại vi rút này đã xuất hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Mỹ, đã có ít nhất 46.500 người nhiễm Covid–19. Trước tình hình đó, chính quyền các địa phương ở nước này đã khuyến cáo người dân nên ở nhà để dịch bệnh không lan rộng. Nhiều nơi như California, thành phố New York và Washington, D.C đã ra lệnh tạm đóng cửa cho các doanh nghiệp không thiết yếu. Do đó, tỉ lệ thất nghiệp đang gia tăng và giá cả thị trường đang “xuống dốc” một cách đáng kể.

(Ảnh: CNBC)

Trong bối cảnh này, tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rằng ông muốn các doanh nghiệp mở cửa trở lại vào lễ Phục Sinh (12/4) để hạn chế ảnh hưởng đến nền kinh tế. Các quan chức chính phủ và các chuyên gia y tế đã lập tức công khai chỉ trích lời kêu gọi này và cảnh báo rằng điều đó sẽ gây áp lực cho ngành y tế, làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Bill Gates cũng thừa nhận việc tự cách ly thực sự là một “thảm họa” đối với nền kinh tế, nhưng tại thời điểm này nước Mỹ không còn sự lựa chọn nào khác. Ông đưa ra lời khuyên rằng các doanh nghiệp nên tạm ngừng hoạt động trong vòng 6 đến 10 tuần để góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Ngoài ra, vị tỷ phú này cũng đã kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ cần tăng cường năng lực xét nghiệm đối với vi rút Covid-19. Ông nhấn mạnh rằng: “ Chúng ta nên tổ chức lại khâu xét nghiệm và ưu tiên nó hơn bất cứ điều gì. Điều này thực sự rất cấp thiết.”

Trong những năm qua, Bill Gates đã tập trung vào lĩnh vực y tế với các hoạt động thông qua quỹ phi lợi nhuận Bill & Melinda Gates của mình. Ngoài ra, ông cũng đã cảnh báo rằng thế giới cần chuẩn bị nhiều hơn cho đại dịch trong chương trình TED Talk năm 2015. Bill Gates từng chia sẻ: “Trên thực tế, chúng ta đang đầu tư quá ít ỏi vào một hệ thống ngăn chặn dịch bệnh. Vì vậy, chúng ta vẫn chưa sẵn sàng cho những đại dịch trong tương lai.”

 

Thanh Nhàn

Theo CNBC

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *