Doanh nghiệp 05/05/2015 14:39

Bất động sản “ấm” lên, bầu Long hưởng lợi

FICA - Chỉ sau một năm, lượng thép tiêu thụ của Hòa Phát tại thị trường phía nam đã tăng gấp hơn 2 lần. Nguyên nhân được đánh giá do nhu cầu về thép xây dựng tại nhiều dự án bất động sản, cầu đường …và cả khu vực dân dụng trên cả nước đang gia tăng.

Theo thông tin từ Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán HPG), trong tháng 4/2015, thép Hòa Phát đạt sản lượng bán hàng gần 141.000 tấn, tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm trước. Tất cả các khu vực thị trường đều tăng trưởng mạnh, trong đó, lượng tiêu thụ sản phẩm tại các khu vực từ Đà Nẵng trở vào tăng trên 100% so với tháng 4 năm trước.

Cụ thể, khu vực miền Bắc vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng sản lượng bán hàng với hơn 72%. Với 38.800 tấn, các khu vực thị trường từ Đà Nẵng đến các tỉnh phía Nam đóng góp gần 28% sản lượng. Con số này cho thấy thép Hòa Phát đang gia tăng thị phần bán hàng ở các thị trường phía Nam một cách rõ nét. Chỉ sau một năm, lượng thép tiêu thụ đã tăng gấp hơn 2 lần.

Trong đó, các chi nhánh thép Hòa Phát tại Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh tăng trưởng lần lượt là 123%, 167%. Chi nhánh thép Hòa Phát tại Bình Định tăng 53,3%.

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, nhu cầu về thép xây dựng tại nhiều dự án bất động sản, cầu đường …và cả khu vực dân dụng trên cả nước đang gia tăng. Đây là tín hiệu tốt, góp phần vào sự tăng trưởng cho thị trường thép nói chung trong thời gian qua.

Sau 4 tháng đầu năm, Hòa Phát đạt sản lượng tiêu thụ 437.000 tấn, tương đương 36% kế hoạch năm và thị phần hiện nay vào khoảng 23%.

Mai Chi

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *