Doanh nghiệp 06/07/2018 14:10

Ba năm thua lỗ, cổ phiếu bị “đá” khỏi sàn, Shark Vương từ chức Chủ tịch TH1

Sự ra đi của ông Trần Anh Vương gây chú ý khi TH1 đang trải qua giai đoạn khó khăn sau khi để thua lỗ triền miên 3 năm liên tục với khoản lỗ luỹ kế đến cuối 2017 đã lên tới trên 400 tỷ đồng.


Shark Trần Anh Vương. Ảnh: Shark Tank Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (Generalexim – mã chứng khoán TH1) vừa công bố nghị quyết thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Trần Anh Vương từ ngày 2/7/2018.

Theo đó, ông Vương đã chính thức thôi nhiệm Chủ tịch TH1 sau khi mới được tái bổ nhiệm vào vị trí này nhiệm kỳ 2016-2021. Thay thế cho ông Trần Anh Vương dẫn dắt TH1 sẽ là ông Nguyễn Vĩnh Huy.

Sự ra đi của ông Trần Anh Vương gây chú ý khi TH1 đang trải qua giai đoạn khó khăn sau khi để thua lỗ triền miên 3 năm liên tục với khoản lỗ luỹ kế đến cuối 2017 đã lên tới trên 400 tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2015 công ty này lỗ 134,3 tỷ đồng, năm 2016 lỗ tiếp 133,7 tỷ đồng và đà thua lỗ chưa dừng lại khi ghi nhận lỗ tới 142 tỷ đồng vào năm 2017.

Với tình hình kinh doanh bê bết nói trên, cổ phiếu TH1 đã bị Sàn Chứng khoán Hà Nội (HNX) bắt buộc huỷ niêm yết kể từ ngày 20/4 và chỉ được trở lại giao dịch trên UPCoM từ 27/4. Tuy nhiên, TH1 gần như không có thanh khoản và mức giá giữ nguyên tại mức 5.500 đồng/cổ phiếu.

Ông Trần Anh Vương vốn được biết đến là một “cá mập đầu tư” trong chương trình truyền hình thực tế Shark Tank Việt Nam (Thương vụ bạc tỷ - mùa 1). Chính vì vậy, ông còn được gọi là “shark Vương”.

Sau khi rời chức Chủ tịch TH1, ông Trần Anh Vương vẫn còn dẫn dắt và điều hành một số doanh nghiệp khác. Ông là Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần SAM Holdings và Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư BVG.

Mai Chi

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *