Doanh nghiệp 20/03/2019 15:30

500 triệu USD chưa thể thu về của đại gia xây dựng hàng đầu Việt Nam

Doanh nghiệp của đại gia người Huế là ông lớn trên thị trường thầu xây dựng chưa thoát ra khỏi khó khăn khi mà dòng vốn ngoại có dấu hiệu rút ra và gánh nặng nợ ngân hàng còn lớn, khoản phải thu 500 triệu USD.

Theo đó, ngày 11/3 quỹ bán 2 triệu cổ phiếu HBC, giảm sở hữu xuống 13% vốn, tương đương gần 25,4 triệu cổ phiếu sau khi đã bán 2,4 cổ phiếu HBC cách đó vài hôm.

Pyn Elite Fund là quỹ ngoại lớn trên TTCK Việt Nam với quy mô tài sản tính tới cuối tháng 2/2019 đạt khoảng 445 triệu USD. Trong đó, HBC chiếm tỷ trọng 5,61% và là cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn thứ 4 trong danh mục quỹ. Trước đó, HBC là một trong những cổ phiếu mang lại hiệu quả tốt nhất cho Pyn Elite Fund nhưng trong 6 tháng qua HBC biến động mạnh theo xu hướng giảm và Pyn Elite có dấu hiệu rút vốn.

Là một công ty xây dựng, HBC đối mặt với khá nhiều rủi ro, trong đó có gánh nặng nợ ngày một tăng lên theo những công trình nhận từ các đại gia lớn như Vinhomes của ông Phạm Nhật Vượng...

Tính tới cuối 2018, theo báo cáo hợp nhất, HBC của ông Lê Viết Hải ghi nhận nợ ngắn hạn lên tới gần 12,3 ngàn tỷ đồng (so với mức 10,9 ngàn tỷ hồi đầu năm). Các khoản phải thu cũng lớn: 11,1 ngàn tỷ đồng, tương đương 480 triệu USD (so với 9,2 ngàn tỷ đồng hồi đầu năm).

Những con số này cao hơn nhiều so với vốn chủ sở hữu 2,9 ngàn tỷ của doanh nghiệp.

Hàng tồn kho tính tới cuối 2018 cũng tăng mạnh lên hơn 1,8 ngàn tỷ đồng, so với mức chưa tới 1,2 ngàn tỷ đồng hồi đầu năm.

500 triệu USD chưa thể thu về của đại gia xây dựng hàng đầu Việt Nam - 1

Ông Lê Viết Hải, chủ tịch HBC.

Gánh nặng nợ ngân hàng vẫn ngày một tăng lên, khoản phải thu cũng tăng lên trong khi nợ xấu vẫn ở mức ngàn tỷ, đại gia người Huế này chưa thoát ra khỏi khó khăn.

Cũng theo báo cáo hợp nhất, khoản nợ xấu quý 3 và quý 4 năm 2018 không phát sinh. Nhưng theo báo cáo trước đó, tính tới cuối tháng 6/2018, nợ quá hạn của HBC lên tới gần 1,24 ngàn tỷ đồng. Ba cái tên được nêu danh gồm: Xây dựng Uyên Sang An (135 tỷ đồng), Hóa dầu Quân đội (27 tỷ đồng) và May Lê Trực (gần 18 tỷ đồng). Tuy nhiên, khoản lớn nhất, khối nợ xấu gần 1.057 tỷ đồng không được nếu chính danh, chỉ ghi ghi là nợ xấu khác.

Khoản phải thu phình to vượt ngưỡng 11 ngàn tỷ đồng và chiếm 82% tổng tài sản khiến tình trạng tài chính HBC gặp khó. 

Cổ phiếu HBC giảm mạnh bắt đầu từ tháng 10/2017 sau khi dính tin đồn bị Khaisilk sù nợ hàng ngàn tỷ đồng. Doanh nghiệp này sau đó còn dính nghi án có quan hệ thân thiết với Phan Văn Anh Vũ (Vũ Nhôm). Tuy nhiên, sau đó, các thông tin này được xác minh là không chính xác. 

Mới đây ông Lê Viết Hải cho biết, sắp tới Hòa Bình sẽ ký kết hợp tác với đối tác kinh doanh chiến lược Hyundai từ Hàn Quốc và tiến hành các bước tiếp theo trình thông qua đại hội cổ đông vào tháng 4, với giá đàm phán cao hơn giá cổ phiếu trên thị trường hiện nay. Đối tác Hàn Quốc đánh giá rất cao năng lực, thương hiệu tập đoàn và tiềm năng phát triển của Hòa Bình.

Trên thị trường chứng khoán (TTCK), gần đây đây nhiều quỹ ngoại cũng đẩy mạnh thoái vốn ở nhiều cổ phiếu vốn nổi bật một thời trước đây như: Dragon Capital thoái vốn dần tại Hòa Phát; quỹ KIM của Hàn Quốc thoái vốn tại Đất Xanh...

Trên thị trường chứng khoán (TTCK), áp lực bán tăng khiến VN-Index giảm hơn 5 điểm nhưng vẫn trụ trên ngưỡng 1.000 điểm. Một số cổ phiếu trụ cột tăng giúp ổn định thị trường như: Masan, Hòa Phát, Bảo Việt, Sabeco... Cổ phiếu Yeah1 (YEG) của đại gia Nguyễn Ảnh Nhượng Tống giảm sàn phiên thứ 12 liên tiếp xuống 110.500 đồng sau sự cố YouTube.

Một số công ty chứng khoán (CTCK) có những cái nhìn thận trọng trong các dự báo.

Theo Công ty Chứng khoán Bảo Việt, nhóm cổ phiếu ngân hàng được kỳ vọng sẽ tiếp tục có diễn biến tích cực để hỗ trợ và giữ nhịp cho đà đi lên của thị trường. Ngoài ra, dòng tiền dự kiến sẽ vẫn hướng sự quan tâm đến các nhóm cổ phiếu như dầu khí, bất động sản... Nhà đầu tư có thể tiếp tục duy trì trạng thái nắm giữ với tỷ trọng danh mục tổng ở mức 50% cổ phiếu. Có thể thực hiện một số hoạt động mua trading hoặc giải ngân mới với tỷ trọng thấp khi thị trường điều chỉnh nhưng lưu ý cần lựa chọn cổ phiếu một cách kỹ lưỡng.

Còn theo Rồng Việt, VN-Index giảm điểm nhưng thanh khoản trên thị trường duy trì ở mức cao. Chỉ số tiến gần mức hỗ trợ tâm lý 1.000 điểm nên khả năng điều chỉnh ngắn hạn có thể diễn ra. Trong trường hợp muốn giải ngân, nhà đầu tư nên chờ đến thời điểm thị trường hồi phục ở phiên tiếp theo.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/3, VN-Index giảm 5,27 điểm xuống 1006,59 điểm; HNX-Index giảm 0,83 điểm xuống 110,06 điểm. Upcom-Index giảm 0,32 điểm xuống 57,1 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt 300 triệu đơn vị, trị giá 6,7 ngàn tỷ đồng.

Theo H. Tú
VietnamNet

bannerchan-bai.gif

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *