Doanh nghiệp giới thiệu 18/09/2014 14:02

Handico đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Sáng 17/9, Tổng Cty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội (Handico) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 15 thành lập (21/9/1999 – 21/9/2014) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Tới dự Lễ kỷ niệm có ông Nguyễn Thế Thảo – Uỷ viên BCH TƯ Đảng – P.Bí thư Thành ủy – Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội,  ông Nguyễn Trần Nam -  Thứ trưởng Bộ Xây dựng cùng Lãnh đạo các Bộ ban ngành TƯ và địa phương.

Ông Nguyễn Thế Thảo – Uỷ viên BCH TƯ Đảng – P.Bí thư Thành ủy – Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Handico.

Tại buổi lễ, ông Trương Hải Long – Tổng Giám đốc Handico cho biết: Qua 15 năm xây dựng và phát triển, Handico đã đầu tư, xây dựng trên địa bàn thành phố và cả nước 10 triệu mét vuông sàn nhà ở, trở thành đơn vị đứng đầu thành phố và là một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước về quỹ nhà phục vụ di dân tái định cư, GPMB với khoảng gần 1,5 triệu mét vuông sàn nhà ở tương ứng với hơn 10.000 căn hộ.

Giữa những khó khăn của thị trường bất động sản, tiếp tục chung tay gánh vác cùng thành phố trong việc phát triển nhà và đô thị, những năm gần đây, Handico cũng chủ động tham gia đầu tư xây dựng, tạo các quỹ nhà cho người thu nhập thấp, với các dự án Cầu Diễn, Xuân Đỉnh (Từ Liêm), Sài Đồng (Long Biên); nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp tại xã Kim Chung (Đông Anh), tham gia cải tạo các chung cư cũ như khu tập thể Nguyễn Công Trứ, Giảng Võ… Ngoài ra, Handico còn luôn tích cực quyên góp, hỗ trợ các hoạt động xã hội từ thiện.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam trao Bằng khen của Bộ Xây dựng cho các tập thể, cá nhân Handico.

Thành quả 15 năm xây dựng, phát triển của Handico là sự đoàn kết nhất trí từ Ban lãnh đạo đến CBCNV TCty luôn bám sát, vận dụng linh hoạt 9 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá của Thành ủy.

Sự phát triển mạnh mẽ chặng đường 15 năm của Handico được minh chứng qua những thành tích đáng ghi nhận. Cụ thể: Từ năm 2003 đến năm 2008, trung bình mỗi năm tổng sản lượng đạt từ 3.000 tỷ đến hơn 4.000 tỷ đồng (tăng 600% - 800% so với năm 2000); tổng doanh thu đạt từ 2.000 đến 2.900 tỷ đồng, nộp NSNN đạt 90 đến hơn 200 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 50 đến 103 tỷ đồng.

Từ năm 2009 đến năm 2013, giá trị sản lượng tăng từ 4.915,5 đến 7.212,7 tỷ (tăng 147% so với năm 2009); doanh thu tăng từ 3.503,8 đến 6.171,6 tỷ (tăng 176% so với năm 2009); nộp NSNN từ 172,8 đến 461,4 tỷ (tăng 267% so với năm 2009); lợi nhuận từ 215,4 đến 446,9 tỷ (tăng 207% so với năm 2009). Năm 2014 dự kiến giá trị sản lượng đạt 7.850 tỷ đồng, doanh thu đạt 6.680 tỷ đồng, nộp NSNN 500 tỷ đồng, lợi nhuận 485 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đã đạt được của Handico. Đồng thời, đề nghị  Handico tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm vừa qua, vượt qua mọi khó khăn thách thức mới dành được nhiều kết quả hơn nữa trong thời gian tới trong đó thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: giữ vững tinh thần đoàn kết sáng tạo, bám sát những yêu cầu nhiệm vụ được thành phố giao, huy động mọi nguồn lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. 

Với 15 năm xây dựng và phát triển, Handico đã được tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ; bằng khen và cờ thi đua xuất sắc của UBND TP Hà Nội; Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2010), đặc biệt năm 2014 trước khó khăn chung của nền kinh tế trong và ngoài nước, nhất là sự trầm lắng của thị trường bất động sản, Handico đã khẳng định được thương hiệu trước “bão”, được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2014).

Theo Khắc Lãng

Diễn Đàn Doanh Nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *