Chứng Khoán 31/05/2018 16:36

Thị trường lấy lại 3 tỷ USD: Thời khắc tuyệt vời mua cổ phiếu?

Cho rằng sau đợt bán tháo mạnh vừa qua, các cổ phiếu đã về với mức định giá hợp lý, đại diện quỹ Dragon Capital đánh giá đây là “thời điểm tuyệt vời để mua vào cổ phiếu ở Việt Nam”. Trong khi đó, VN-Index đóng cửa phiên cuối cùng của tháng 5 với mức tăng gần 23 điểm, giúp vốn hoá sàn HSX lấy lại gần 69.000 tỷ đồng.

Thị trường chứng khoán khép lại phiên cuối cùng của tháng 5/2018 với cái kết mỹ mãn. Tuy không phải là mức cao nhất phiên, song VN-Index đã đạt được mức hồi phục ấn tượng 22,75 điểm, tương ứng tăng 2,4% lên 971,25 điểm.

Nhờ đó, vốn hoá thị trường sàn HSX đã tăng gần 69.000 tỷ đồng (khoảng 3 tỷ USD) so với phiên hôm qua.

Đây là một nỗ lực tuyệt vời khi chỉ mới vài ngày trước, tâm lý thị trường còn rất bi quan. Thậm chí với mức giảm sâu ngày 28/5, khi mà VN-Index đã mất hơn 22% so với đỉnh 1.200 điểm thiết lập ngày 9/4, thị trường chứng khoán Việt Nam đã bị coi là “thị trường con gấu” (bear market).

co phieu
Thị trường chứng khoán đã trải qua những phiên giảm mạnh trong một tháng rưỡi vừa qua
 

Thế nhưng những đánh giá tiêu cực đó đã phải nhường chỗ cho sắc xanh của sự “hồi sinh”. Hôm nay (31/5), 213 đã tăng giá trên sàn HSX (gấp gần 3 lần số mã giảm), trong đó có 26 mã tăng trần. Riêng rổ VN30 có 26 mã tăng, 2 mã tăng trần đưa chỉ số này tăng 28,67 điểm (3,12%).

Sàn HNX có 122 mã tăng (hơn gấp đôi số mã giảm) với 28 mã tăng trần đưa chỉ số HNX-Index tăng 3,21 điểm tương ứng 2,88% lên 114,91 điểm. UPCoM-Index cũng tăng 1,03% với 103 mã xanh (16 mã tăng trần), so với chỉ 42 mã giảm.

Hôm nay VIC đã cho thấy vai trò dẫn dắt trở lại khi tăng giá 5.000 đồng. Cùng với đó, ROS và SSI tăng trần; cổ phiếu ngân hàng “xanh mướt”, riêng VCB tăng 2.100 đồng; SAB tăng 11.000 đồng, CTD tăng 4.000 đồng… đã kích hoạt thị trường bùng nổ.

Cho đến trước phiên giao dịch hôm nay diễn ra, giới phân tích vẫn còn tỏ ra dè dặt trong nhận định. BSC cho rằng, thị trường sẽ dao động giằng co tiếp trong một vài phiên sắp tới cho đến khi tâm lý nhà đầu tư bớt thận trọng và lực cầu bắt đáy bắt đầu tăng lên.

Thậm chí, FPTS còn lo ngại không loại trừ kịch bản bán tháo tương tự phiên 25/5 tái diễn và khuyến nghị “nhà đầu tư ngắn hạn tiếp tục đứng ngoài quan sát, không vội vàng tham gia thị trường theo cảm tính để tránh bẫy tăng giá”.

Còn theo dự báo của SHS, với việc một lượng lớn cổ phiếu giao dịch trong phiên ngày 28/5 về đến tài khoản, phiên giao dịch 31/5 có thể sẽ chứng khiến VN-Index diễn biến rung lắc mạnh.

Tuy nhiên, đồ thị giá của VN-Index hôm nay cho thấy một thực tế lạc quan hơn rất nhiều. Sau hơn 40 phút đầu, đà tăng giá của cả VN-Index lẫn HNX-Index đều khá rõ ràng. Đà tăng ổn định của hai chỉ số trong suốt toàn phiên giao dịch (từ sáng đến hết chiều) là một điểm sáng rất đáng lưu ý cho thấy tâm lý thị trường đã tích cực hơn nhiều so với trước.

Mặc dù thanh khoản chưa thể so sánh so với giai đoạn thị trường tăng trưởng của vài tháng trước (hơn 10.000 tỷ đồng/phiên), song giá trị giao dịch tại sàn HSX hôm nay đã đạt gần 6.000 tỷ đồng với 182 triệu cổ phiếu được giao dịch và tại HNX là 40,5 triệu cổ phiếu tương ứng với 565,5 tỷ đồng.

Trên kênh truyền hình CNBC, Giám đốc Đầu tư (CIO) của quỹ Dragon Capital vẫn nhận định, đây là “thời điểm tuyệt vời để mua vào cổ phiếu ở Việt Nam” và cho rằng, sau đợt bán tháo mạnh vừa qua, các cổ phiếu đã về với mức định giá hợp lý.

Bích Diệp

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *