Chứng Khoán 11/03/2014 16:10

Ông Lê Phước Vũ dự thu hơn 1.400 tỷ đồng tiền mặt từ bán cổ phần Hoa Sen

FICA - Ông Lê Phước Vũ lập tức sẽ bị loại ra khỏi danh sách 10 người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam nếu giao dịch bán 24 triệu cổ phần cho công ty TNHH MTV Tam Hỷ thành công - đây cũng là một công ty do ông Vũ làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc.

 
Ông Lê Phước Vũ có thể sẽ bị loại khỏi danh sách 15 người giàu nhất TTCK Việt Nam.
 
Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán HSG) - ông Lê Phước Vũ vừa công bố thông tin cho biết, trong khoảng thời gian từ 14/3 đến 12/4 tới, ông Vũ sẽ bán 24 triệu cổ phần công ty "để thuận tiện cho việc quản lý tài sản cá nhân".
 
Nếu giao dịch này thành công, số cổ phần mà ông Vũ nắm giữ tại Hoa Sen sẽ giảm từ 42,87 triệu đơn vị (tương ứng chiếm tỷ lệ 44,51% vốn công ty) xuống còn 18,87 triệu đơn vị (chiếm 19,59% vốn HSG).
 
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 11/3, cổ phiếu HSG tăng giá 500 đồng (tương ứng 0,9%) lên 58.500 đồng/cp. Tính theo thị giá hiện tại của HSG, nếu thoái vốn thành công, ông Lê Phước Vũ sẽ thu về 1.404 tỷ đồng và còn lại trên sàn chứng khoán 1.103,7 tỷ đồng. 
 
Cần lưu ý rằng, với 2.508 tỷ đồng thông qua sở hữu cổ phần HSG, Chủ tịch Hoa Sen đang là người giàu thứ 5 trên thị trường chứng khoán Việt Nam thời điểm này. Tài khoản chứng khoán của ông Vũ đã tăng lên 737 tỷ đồng so với đầu năm nhờ diễn biến tích cực của cổ phiếu HSG. 
 
Song nếu bán đi 24 triệu cổ phần như đã đề cập ở trên thì ông Vũ sẽ bị loại khỏi danh sách 10 người giàu nhất. Vị trí thứ 10 hiện đang thuộc về ông Hồ Hùng Anh với khối tài sản trị giá 1.561 tỷ đồng nhờ sở hữu 15,77 triệu cổ phiếu MSN của Masan Group. Ông Trầm Trọng Ngân xếp thứ 15 và đang có 1.122 tỷ đồng.
 
Cùng ngày, Công ty TNHH MTV Tam Hỷ cũng có thông báo về việc đăng ký mua vào 24 triệu cổ phiếu, đúng bằng số cổ phiếu mà ông Lê Phước Vũ đăng ký bán ra, vào cùng thời gian từ 14/3-12/4/2014 qua giao dịch thỏa thuận.
 
Công ty này hiện không nắm cổ phần nào tại Hoa Sen và việc mua vào 24 triệu cổ phần sẽ đưa tỉ lệ nắm giữ của Tam Hỷ tại Hoa Sen lên 24,92%.
 
Theo văn bản thông báo giao dịch của Tam Hỷ thì cả công ty và Hoa Sen đều có chung một chủ sở hữu là ông Lê Phước Vũ. Chủ tịch Hoa Sen đồng thời cũng đang là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc của Công ty TNHH MTV Tam Hỷ.
 
Mai Chi

 

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *