Chứng Khoán 20/08/2019 07:23

Một cổ phiếu tăng sốc 2.250% rồi "đổ đèo": Nhà đầu tư “tháo chạy” không kịp

Nếu mua cổ phiếu SCC từ đầu tháng 7 và bán chốt lời phiên 6/8 thành công thì nhà đầu tư có thể lãi tới 23,5 lần. Tuy nhiên, cuộc tháo chạy có “trót lọt” hay không lại là cả một vấn đề khi mã này đang giảm sàn liên tục suốt 8 phiên vừa qua nhưng thanh khoản rất khiêm tốn.

Cổ phiếu SCC của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Long Hưng tỉnh Hoà Bình vừa khép lại phiên thứ 8 giảm sàn liên tục và đây cũng là phiên giảm thứ 9 liên tiếp của mã này trong ngày hôm nay (19/8).

Cụ thể, hôm nay, SCC mất 400 đồng tương ứng đánh mất 12,1% giá trị còn 2.900 đồng/cổ phiếu. Áp lực bán mạnh song lực cầu rất yếu, khối lượng khớp lệnh toàn phiên của mã này chỉ vỏn vẹn 600 cổ phiếu, chứng tỏ nỗ lực “thoát hàng” của nhà đầu tư với SCC đang trở nên bế tắc. Không hề có dư mua với SCC trong phiên ngày hôm nay.

Tính đến nay, qua 9 phiên giảm, SCC đã mất tổng cộng 6.500 đồng/cổ phiếu, tức tới 69% giá trị cổ phiếu thời điểm đóng cửa phiên 6/8/2019.

Một cổ phiếu tăng sốc 2.250% rồi đổ đèo: Nhà đầu tư “tháo chạy” không kịp - 1

Đồ thị diễn biến giá cổ phiếu SCC: Một "lèo" lên đỉnh và xuống dốc không phanh

Điều đáng nói là tình trạng “đổ đèo” của SCC diễn ra ngay sau khi cổ phiếu này đã thiết lập một đà tăng cực “khủng” với liên tiếp các phiên tăng trần trong suốt từ đầu tháng 7 đến ngày 6/8. Từ một mã cổ phiếu chỉ có thị giá 400 đồng (thời điểm đóng cửa phiên 1/7), thanh khoản chỉ loanh quanh 100 cổ phiếu mỗi phiên, giá SCC đã được đẩy lên chóng mặt.

Chỉ trong vòng hơn 1 tháng giao dịch, SCC đã tăng tới 23,5 lần (tức tăng giá tới 2.250% từ mức giá 400 đồng (phiên 1/7) đến 9.400 đồng (phiên 6/8). Thanh khoản của SCC giai đoạn này đạt khoảng 1.432 cổ phiếu/phiên giao dịch, trong đó phiên được giao dịch nhiều nhất đạt 8.040 cổ phiếu vào ngày 6/8.

Cơn sốt giá SCC diễn ra khá khó hiểu trong bối cảnh doanh nghiệp này kết quả kinh doanh của doanh nghiệp này rất bết bát và có lịch sử thông tin không minh bạch.

Trong năm 2017, doanh nghiệp này có doanh thu gần 20,5 tỷ đồng và lãi 3,66 tỷ đồng, nhưng kết quả lao dốc thảm hại trong năm 2018 với doanh thu thuần cả năm chỉ vỏn vẹn 578 triệu đồng. Tình trạng kinh doanh dưới giá vốn cộng thêm khoản lỗ tài chính hơn 1 tỷ đồng đẩy tổng lỗ của SCC năm 2018 gần 6,8 tỷ đồng.

Thù lao Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát công ty cũng “thấp không tưởng”, chỉ ở mức 1 triệu đồng/tháng và thù lao thành viên Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT là 700 nghìn đồng/tháng.

Giữa lúc cổ phiếu tăng nóng thì một số cổ đông nội bộ đã đăng ký bán ra cổ phiếu: Cụ thể, ông Nguyễn Mạnh Hà, Uỷ viên HĐQT đăng ký bán 91.850 cổ phiếu; ông Nguyễn Văn Hưng - em trai Chủ tịch HĐQT đăng ký bán ra 53.600 cổ phiếu.

Tuy nhiên, hiệu ứng bán ra đã biến thành một cơn tháo chạy khỏi SCC khiến giới đầu tư ngỡ ngàng. Áp lực bán quá mạnh trong bối cảnh thanh khoản thấp đã khiến SCC giảm sàn liên tục, nhiều nhà đầu tư “mắc kẹt” khi không thể “thoát hàng”. Dù vậy, nếu bán ra được thì cho đến phiên 19/8, nhà đầu tư vẫn có thể lãi 625% đối với cổ phiếu SCC so với phiên đầu tháng 7.

Mới đây, doanh nghiệp này đã bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 60 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định.

Cụ thể, công ty công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn một loạt các tài liệu như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Nghị quyết ngày 30/01/2017 về việc thay đổi Kế toán trưởng và Phó Tổng giám đốc; Nghị quyết ngày 30/5/2017 về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị; Quyết định của Hội đồng quản trị ngày 10/6/2017 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc; Quyết định ngày 31/5/2017 về việc miễn nhiệm Tổng giám đốc.

Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Long Hưng tỉnh Hoà Bình có tiền thân là Công ty cổ phần Xi măng Sông Đà và mới đổi tên từ tháng 10/2016.

Công ty này được thành lập năm 1992 và đến năm 2006 thì niêm yết trên sàn HNX. Tuy nhiên, đến giữa năm 2013, do có tới 3 năm liên tiếp kinh doanh thua lỗ nên SCC bị huỷ niêm yết và chuyển về giao dịch trên sàn UPCoM. Trước khi bị huỷ niêm yết, SCC cũng đã bị phạt 60 triệu đồng vì công bố thông tin báo cáo tài chính không đúng thời gian quy định.

Mai Chi

Một cổ phiếu tăng sốc 2.250% rồi đổ đèo: Nhà đầu tư “tháo chạy” không kịp - 2

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *