Chứng Khoán 25/03/2014 14:25

Mỗi giờ giao dịch chứng khoán, bầu Đức "đút túi" hơn 12 tỷ đồng!

FICA - Tính đến thời điểm chốt phiên 24/3, tài khoản chứng khoán của bầu Đức đã tăng 44,39% so với đầu năm lên 9.223,5 tỷ đồng, tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 danh sách những người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam, chỉ sau tỉ phú Phạm Nhật Vượng (Vingroup).

 

Tính từ đầu năm đến nay, thị trường chứng khoán đã trải qua 52 ngày giao dịch. Cổ phiếu HAG của Hoàng Anh Gia Lai được coi là mã có mức tăng tích cực nhất. Đóng cửa phiên 24/3, HAG đạt mức đỉnh 29.600 đồng, cũng là mức cao nhất 52 tuần.

So với thời điểm đầu năm, HAG tăng 9.100 đồng mỗi cổ phiếu, tương ứng tài khoản nhà đầu tư vào cổ phiếu này cũng tăng trưởng 44,39%.

Tại Hoàng Anh Gia Lai, Chủ tịch Hội đồng quản trị Đoàn Nguyên Đức đang sở hữu 311,6 triệu cổ phần tương ứng chiếm tỉ lệ 43,39% vốn tập đoàn. Với thị giá hiện nay của HAG, bầu Đức có trong tay 9.223,5 tỷ đồng, tiếp tục giữ vững vị trí thứ 2 danh sách những người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam, chỉ sau tỉ phú Phạm Nhật Vượng (Vingroup).

Cùng với đà tăng tích cực của HAG trên sàn chứng khoán, tài khoản bầu Đức cũng tăng trưởng rất mạnh, "phình" thêm 2.836 tỷ đồng. Tính ra, trung bình cứ mỗi phiên giao dịch, bầu Đức kiếm được 54,5 tỷ đồng và mỗi giờ giao dịch "đút túi" hơn 12 tỷ đồng!

Trong năm vừa qua, Tập đoàn của bầu Đức đã tiến hành hoạt động tái cấu trúc với việc tập trung nguồn lực vào dự án tại Myanmar và mảng nông nghiệp. Dự kiến, cuối năm nay, Hoàng Anh Gia Lai sẽ hoàn thành khu trung tâm thương mại để nhanh chóng thu hồi vốn.

Riêng lĩnh vực nông nghiệp, bầu Đức đang dần khẳng định là một "đại gia" trong ngành khi xây dựng cơ ngơi đồ sộ lên tới 120.000 ha đất tại Việt Nam, Lào và Campuchia để trồng cao su, mía đường, cọ dầu và bắp (theo tính toán của Chứng khoán ACB, chậm chí diện tích đất có thể lên tới 200.000 ha).

Hoàng Anh Gia Lai từng “tiết lộ”, năng suất của tập đoàn này có thể đạt đến xấp xỉ 3 tấn /ha cao su, 120 tấn /ha mía, 14 tấn /ha bắp trong khi năng suất bình quân tại Việt Nam chỉ 1,7 tấn/ha cao su, 61,7 tấn/ha mía và 4,3 tấn/ha bắp.

Năm 2013, cao su đem về 239 tỷ đồng và mía đường đem về 838 tỷ đồng doanh thu cho Hoàng Anh Gia Lai với tỷ suất lợi nhuận gộp lần lượt là 69% và 66%. Nếu năng suất bắp thực sự cao như kỳ vọng, ACBS cho rằng, tỷ suất lợi nhuận gộp của mặt hàng này có thể trên mức 50% tương tự như cao su mía đường.

Trở lại với danh sách những người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam, điểm đáng chú ý là tài sản của 10 người xếp đầu danh sách đều tăng so với thời điểm đầu năm.

Trong danh sách này không thể không kể đến khối tài sản khổng lồ lên tới 22.201 tỷ đồng của ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Vingroup. Tài sản ông Vượng đã tăng 2.277 tỷ đồng so với đầu năm nhờ giá cổ phiếu VIC trên sàn tăng 8.000 đồng/cp tương ứng 11,43% lên 78.000 đồng vào phiên 24/3. Tuy nhiên, đây không phải là mức cao nhất của cổ phiếu này trong khoảng thời gian này. Mức đỉnh của VIC năm 2014 được thiết lập tại ngày 21/1/2014 với 79.500 đồng/cp.

Việc VIC tăng giá cũng đã giúp tài sản của bà Phạm Thu Hương tăng 393 tỷ đồng so với đầu năm; tài sản bà Phạm Thúy Hằng tăng 262 tỷ đồng. Trong khi đó, tài sản của ông Trần Đình Long- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát tăng 1.203 tỷ đồng, tài sản vợ ông Long là bà Vũ Thị Hiền tăng 368 tỷ đồng khi cổ phiếu HPG của Hòa Phát tăng 11.900 đồng tương ứng 28,95% so với đầu năm lên 53.000 đồng/cp.

Tài sản ông Lê Phước Vũ tăng 587 tỷ đồng nhờ mỗi cổ phiếu HSG của Hoa Sen tăng 14.600 đồng tương ứng 36,14% lên 55.000 đồng. Ngoài ra, thị trường chứng khoán tích cực cũng đã giúp tài sản bà Nguyễn Hoàng Yến tăng 381 tỷ đồng; tài sản ông Hà Văn Thắm tăng 505 tỷ đồng, tài sản ông Đặng Thành Tâm tăng 497 tỷ đồng kể từ đầu năm.

Mai Chi

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *