Chứng Khoán 05/02/2018 17:35

Làn sóng “tháo chạy” khiến VN-Index bị “đánh bay” hơn 56 điểm

Hơn 340 mã giảm giá, 110 mã “nằm sàn” là bức tranh ảm đạm của thị trường chứng khoán ngay trong phiên giao dịch khởi đầu tuần mới. VN-Index giảm tới hơn 56 điểm.

​Áp lực bán quá mạnh trên thị trường đã khiến hơn 100 mã giảm sàn trong phiên hôm nay, trong đó có nhiều mã lớn.
​Áp lực bán quá mạnh trên thị trường đã khiến hơn 100 mã giảm sàn trong phiên hôm nay, trong đó có nhiều mã lớn.

Phiên giao dịch hôm nay (5/2/2018) chứng kiến một điều chỉnh cực mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam khi các chỉ số chính đều rơi mạnh. Toàn thị trường có tới 343 mã giảm giá, 110 mã giảm sàn.

Theo đó, chỉ số VN-Index giảm về mức thấp nhất phiên, mất tới 56,33 điểm tương ứng mất 5,1% còn 1.048,71 điểm. HNX-Index mất 5,03 điểm tương ứng 4,06% còn 118,94 điểm.

Mặc dù trong phiên đã có nhiều thời điểm nhà đầu tư mạnh dạn đổ tiền vào bắt đáy, tuy nhiên, áp lực bán quá mạnh đã khiến những nỗ lực gượng dậy của thị trường bất thành. Đến 13h47 thị trường chính thức rơi tự do.

Với 374,58 triệu cổ phiếu giao dịch trong phiên, hôm nay có 9.590,27 tỷ đồng đã đổ vào mua cổ phiếu. Trong đó, sàn HSX có 241 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng hơn 7.100 tỷ đồng; HNX có 82,4 triệu cổ phiếu giao dịch tương ứng xấp xỉ 1.155 tỷ đồng.

Trong số hơn 100 mã cổ phiếu “nằm sàn” đáng chú ý có những mã lớn, đóng vai trò trụ cột thị trường như BID, GAS, MSN, VCB… Đà giảm từ các bluechip này đã lan rộng sang các mã khác, tạo nên nên một bức tranh đỏ rực của bảng điện hôm nay.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ cũng không khá hơn. Cặp đôi HNG và HAG cùng bị kéo xuống giá sàn.

Bất ngờ là trong phiên “tháo chạy” của giới đầu tư này vẫn có những mã cổ phiếu “ngược dòng” cực kỳ ngoạn mục: ROS tăng 900 đồng, CTD tăng 2.100 đồng, NVL tăng 100 đồng

Sự điều chỉnh trong phiên hôm nay đã được giới phân tích cảnh báo từ trước, trong bối cảnh thị trường thế giới đều giảm mạnh và áp lực chốt lời để rút tiền mặt trước Tết Nguyên đán của giới đầu tư.

Theo nhận định của công ty chứng khoán SHS, dòng tiền trên thị trường có dấu hiệu yếu đi và bị rút ra trong hai phiên cuối tuần khá rõ. Tâm lý nhà đầu tư cũng diễn biến theo chiều hướng tiêu cực hơn với lực cầu bắt đáy không thực sự mạnh mẽ mà chỉ cầm chừng giúp cho thị trường không giảm sâu.

“Tâm lý chốt lời để nghỉ ngơi chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết sắp đến sau một năm gặt hái thành quả tốt chắc chắn sẽ còn tác động mạnh hơn đến thị trường trong tuần giao dịch tiếp theo”, SHS dự báo.

Bích Diệp

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *