Chứng Khoán 10/05/2018 17:32

Giới đầu tư “mắc bẫy”, nhà Cường đôla vẫn “đút túi” trăm tỷ đồng

Giữa lúc chứng khoán lao dốc, VN-Index bị “đánh bay” gần 30 điểm trong phiên hôm nay, nhiều nhà đầu tư dính bẫy “tăng giá” thì cổ phiếu QCG vẫn ghi nhận phiên tăng thứ 3 liên tục trong tuần, tài sản nhà Phó Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai có thêm cả trăm tỷ đồng.

Thứ Năm, 10/05/2018 - 16:57

Giới đầu tư “mắc bẫy”, nhà Cường đôla vẫn “đút túi” trăm tỷ đồng

Dân trí Giữa lúc chứng khoán lao dốc, VN-Index bị “đánh bay” gần 30 điểm trong phiên hôm nay, nhiều nhà đầu tư dính bẫy “tăng giá” thì cổ phiếu QCG vẫn ghi nhận phiên tăng thứ 3 liên tục trong tuần, tài sản nhà Phó Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai có thêm cả trăm tỷ đồng.
 >> Mới sang tuần, đại gia đua nhau “hốt bạc”
 >> Tháo chạy khỏi chứng khoán, “đại gia” mất trăm tỷ đồng trong chớp mắt

Thị trường chứng khoán hôm nay (10/5) ngay từ đầu phiên giao dịch sáng đã cho thấy có “mùi” rủi ro khi hai chỉ số chính diễn biến giằng co quanh ngưỡng tham chiếu.

Mặc dù tạm ngừng phiên sáng tại mức giá xanh, song ngay phiên chiều cả hai chỉ số đã lao dốc mạnh khi nhà đầu tư đã không thể giữ được kiên nhẫn, đồng loạt bán tháo cổ phiếu. Một màu đỏ bao trùm toàn thị trường.

Theo đó, VN-Index đóng cửa ghi nhận mất tới 28,1 điểm tương ứng 2,66% còn 1.028,87 điểm với 201 mã giảm trên sàn HSX, gần gấp 3 lần số mã tăng giá. Riêng rổ VN30 đã có tới 24 mã giảm khiến chỉ số rổ này mất 26,7 điểm tương ứng giảm 2,55%.

Trên sàn Hà Nội, số mã giảm là 102 mã, gần gấp đôi số mã tăng đưa chỉ số HNX-Index lùi về 120,95 điểm, ghi nhận mất 2,91 điểm tương ứng 2,35%.

Thị trường ẩn chứa nhiều rủi ro song gia đình Phó Tổng giám đốc QCG vẫn có được thêm bộn tiền từ cổ phiếu
Thị trường ẩn chứa nhiều rủi ro song gia đình Phó Tổng giám đốc QCG vẫn có được thêm bộn tiền từ cổ phiếu

Thanh khoản thị trường ở mức thấp với chỉ 6.731,7 tỷ đồng đổ vào HSX, khối lượng chuyển nhượng ở mức 204,9 triệu đơn vị. Mặc dù vậy, trong phiên này, không ít nhà đầu tư đã mắc bẫy tăng giá (bull trap) khi đổ tiền vào bắt đáy trong phiên sáng lúc VN-Index điều chỉnh nhẹ. Trong khi đó, HNX cũng chỉ có 48,9 triệu cổ phiếu sang tay, giá trị giao dịch đạt 723,9 tỷ đồng.

Trong đà bán tháo mạnh mẽ, cổ phiếu “ông lớn” ngành sữa VNM giảm giá 5.000 đồng, ROS giảm 3.100 đồng, GAS giảm 2.500 đồng, VIC giảm 2.400 đồng, PLX giảm 3.700 đồng; HPG giảm 1.800 đồng, VJC giảm 2.100 đồng…

Cổ phiếu ngân hàng rớt giá thảm: BID giảm 2.300 đồng, MBB giảm 1.650 đồng; VCB giảm 3.000 đồng, VPB giảm 3.100 đồng, CTG giảm 2.000 đồng, ACB giảm 2.000 đồng, STB giảm 600 đồng; EIB giảm 550 đồng…

Cổ phiếu ngành chứng khoán không nằm ngoài xu hướng khi SSI mất 1.500 đồng, VND giảm sàn, trắng bên mua và dư bán sàn còn hơn 522 nghìn cổ phiếu; HCM giảm 4.700 đồng; SHS giảm 1.000 đồng;…

Trong bối cảnh này, nhiều tỷ phú chứng khoán phải chấp nhận thất thoát lớn về tài sản. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Vingroup mất gần 3.700 tỷ đồng trong tài khoản cổ phiếu; bà Nguyễn Thị Phương Thảo – CEO Vietjet Air mất 354 tỷ đồng. Tỷ phú Trịnh Văn Quyết – Chủ tịch FLC Faros mất 1.188 tỷ đồng. Tỷ phú Trần Đình Long – Chủ tịch Tập đoàn Hoà Phát mất 687 tỷ đồng…

Tuy nhiên, bất chấp thị trường lao dốc và đà tháo chạy của giới đầu tư, cổ phiếu QCG của Quốc Cường Gia Lai vẫn ghi nhận phiên tăng giá thứ 3 liên tục trong tuần. Phiên hôm nay, mã này tăng 5% lên 10.600 đồng/cổ phiếu. Tổng phiên 3 phiên tăng vừa qua của QCG đạt 1.300 đồng/cổ phiếu với biên độ tăng đạt 13,4%.

Gia đình ông Nguyễn Quốc Cường (Cường “đôla”) – Phó Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai hiện đang sở hữu tổng cộng 141,84 triệu cổ phiếu QCG, chiếm tỷ lệ 51,57% vốn điều lệ công ty này. Với diễn biến tích cực của cổ phiếu QCG trong tuần này, gia đình ông Cường có thêm hơn 184 tỷ đồng trong tài khoản chứng khoán.

Như vậy, sau lùm xùm vụ mua bán đất công ở Phước Kiển, niềm tin nhà đầu tư đã trở lại với cổ phiếu QCG. Thông tin hỗ trợ được cho là vào 27/6 tới đây, Quốc Cường Gia Lai sẽ trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6,4%. Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty này cũng sẽ diễn ra vào 29/6 để thông qua việc bầu nhân sự cấp cao và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018.

Bích Diệp

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *