Chứng Khoán 17/10/2014 11:02

Đi tìm tác nhân kéo thị trường giảm điểm 2 tuần qua

FICA – Theo đánh giá của BSC, lực bán ròng mạnh mẽ của khối ngoại trong đó có các ETF đang là một trong số những tác nhân chính kéo thị trường giảm điểm trong 2 tuần qua.

Như đã nhận định, mặc dù FED sớm đưa lộ trình cắt giảm QE3 vào tháng 10/2014, tuy nhiên xu hướng bán mạnh ở các thị trường chủ chốt Mỹ, Châu Âu chỉ bắt đầu từ tháng giữa tháng 9/1014. Khi các thị trường các nước phát triển giảm mạnh và chấm dứt QE3 sẽ khiến dòng vốn đầu tư có sự sắp xếp lại theo hướng thoái ở các thị trường rủi ro như thị trường mới nổi, thị trường biên và đầu tư trở lại ở các nước chính quốc.

Thông thường như các lần NĐTNN bán ròng mạnh trước, TTCK Việt Nam chịu ảnh hưởng trễ hơn so với TTCK thế giới khoảng từ 1 đến 2 tuần.

Dòng vốn của khối ngoại trong nước cũng bắt đầu trong tháng 9 với mức bán ròng 844 tỷ, tuy nhiên riêng khối ngoại đã bán ròng VIC 1.254 tỷ, đồng nghĩa với họ vẫn mua ròng 410 tỷ các cổ phiếu còn lại. Từ 1/10 đến 16/10, khối ngoại đột ngột bán ròng 1.070 tỷ (bán ròng VIC 542 tỷ).

Điều đáng chú ý là ETF VNM đã bắt đầu bán ròng từ 15/10, và trạng thái quỹ hiện tại thì 2 ETFs có thể bán ròng thêm vài phiên nữa. Chúng ta cùng nhìn lại hai lần TTCK Việt Nam chịu sức ép tương tự từ khối ngoại trong tháng 6 và tháng 8 năm 2013.

 

 

- Tháng 6/2013, FED lần đầu đưa thông điệp về cắt giảm QE3, khối ngoại phản ứng bán mạnh khiến VNIndex giảm 10,7%. Khối ngoại bán ròng 12/13 phiên với giá trị bình quân 110 tỷ/phiên, trong đó, 2 ETF bán ròng 77 tỷ/phiên.

- Tháng 8/2013, FED tiếp tục cân nhắc về khả năng cắt giảm QE3, khối ngoại cũng bán ra nhưng với quy mô và thời gian ngắn hơn khiến VNIndex giảm 8%. Họ bán ròng 9/10 phiên với giá trị bình quân 82 tỷ/phiên, trong đó, 2 ETF bán ròng 30 tỷ/phiên.

Việc nhận định về quy mô và cường độ bán ra của khối ngoại trong đó có các ETFs là không dễ dàng. Tuy nhiên, BSC cho rằng, ảnh hưởng của QE3 đang giảm đi về cường độ và quy mô theo thời gian, do vậy đợt bán ròng của khối ngoại (2 ETFs) có thể sẽ không thể kéo dài quá 10 ngày như đợt tháng 8/2013.

So với 2 đợt bán ròng của khối ngoại năm 2013, xét cả về mặt thời gian và mức độ điều chỉnh của điểm số thì VNindex đã đi được phần lớn chặng đường. Điều chúng ta cần làm là theo dõi chặt chẽ những dấu hiệu sớm từ TTCK thế giới và hành động của khối ngoại tại Việt Nam.

NĐT cần nhớ rằng cuối năm 2013, VNindex đã mất hơn 3 tháng khó nhọc vận động quanh 470 - 510 điểm trước khi có sự bùng nổ. Kiên nhẫn là một đức tính tốt rủi ro của người này nhưng cũng là cơ hội của những người còn lại, thị trường giảm điểm cơ hội đang lớn dần.

Mai Chi ghi

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *