Chứng Khoán 27/01/2014 09:58

Cổ phiếu bị bán 3 phiên liên tục, nhà bầu Long mất hơn 1.000 tỷ đồng

FICA - Chuỗi mất điểm của cổ phiếu HPG vẫn còn tiếp tục đến phiên sáng 27/1 khi áp lực chốt lời vẫn còn rất mạnh. Song song với mức thất thoát tài sản của các cổ đông lớn thì vốn hóa thị trường của Hòa Phát cũng sụt giảm gần 3.200 tỷ đồng về còn 19.444 tỷ đồng tại thời điểm chốt phiên 24/1.

 

  

Phiên giao dịch 24/1 đánh dấu phiên giảm điểm thứ 3 liên tiếp của cổ phiếuTập đoàn Hòa Phát. Đóng cửa, HPG mất 800 đồng/cp tương ứng 1,7% xuống còn 46.400 đồng.

Tổng cộng cả 3 phiên (22/1; 23/1 và 24/1), cổ phiếu HPG mất giá 7.600 đồng. Điều này đồng nghĩa với việc vốn hóa thị trường của Hòa Phát và tài sản trên sàn chứng khoán của các cổ đông HPG cũng sụt giảm theo đáng kể.

Cụ thể, với sở hữu trên 101 triệu cổ phiếu HPG, Chủ tịch HĐQT Hòa Phát, ông Trần Đình Long đã mất tới 768 tỷ đồng chỉ sau 3 phiên giao dịch.

Đóng cửa phiên 21/1, khối tài sản trên sàn chứng khoán của bầu Long còn tới 5.457,2 tỷ đồng, tuy nhiên, chỉ sau 3 phiên liền giá HPG lao dốc, con số này đã lùi về mức 4.689,1 tỷ đồng. Dù vậy, bầu Long vẫn đang là người giàu thứ 3 thị trường chứng khoán Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Vị trí dẫn đầu hiện đang là ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup với sở hữu 21.774 tỷ đồng , vị trí thứ 2 là ông Đoàn Nguyên Đức với 6.886 tỷ đồng.

Tại Hòa Phát, bà Vũ Thị Hiền – phu nhân của ông Trần Đình Long cũng là cổ đông lớn với sở hữu 30,95 triệu cổ phiếu HPG.

Bà Hiền đang có khối tài sản trên sàn chứng khoán trị giá 1.436 tỷ đồng và xếp thứ 10 trong danh sách những người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam, đứng thứ 4 trong danh sách này dành cho phái nữ.

Tuy nhiên, thực tế, tài sản của phu nhân bầu Long đã “bốc hơi” 235,2 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày sóng gió của cổ phiếu HPG từ con số 1.671,4 tỷ đồng đạt được trước đó vào ngày 21/1.

Ngoài vợ chồng bầu Long thì trong gia đình Chủ tịch Hòa Phát, thân mẫu của ông Long là bà Đỗ Thị Giới cũng sở hữu 251 nghìn cổ phiếu, trị giá 11,7 tỷ đồng. Với biến động giá của HPG trên thị trường những phiên vừa qua, tài sản của bà Đỗ Thị Giới cũng đã sụt giảm 1,9 tỷ đồng.

Tổng cộng, khối tài sản trên sàn chứng khoán của gia đình bầu Long thông qua sở hữu cổ phiếu HPG hiện này là 6.137 tỷ đồng và là gia đình giàu thứ 3 trong bảng xếp hạng các gia đình giàu nhất thị trường chứng khoán hiện nay.

Sau 3 phiên giảm của HPG, tài sản gia đình bầu Long dù vẫn lớn nhưng đã bị “hao hụt” tới 1.005,2 tỷ đồng so với con số 7.142,2 tỷ đồng ở thời điểm chốt phiên 21/1.

Song song với mức thất thoát tài sản của các cổ đông lớn thì vốn hóa thị trường của Hòa Phát cũng sụt giảm gần 3.200 tỷ đồng về còn 19.444 tỷ đồng.

Nguyên nhân HPG giảm điểm trong những phiên vừa qua là điều dễ hiểu khi cổ phiếu này đã có chuỗi tăng giá liên tục trong nhiều phiên trước đó. Chính vì vậy, giá cổ phiếu bị ảnh hưởng đáng kể bởi hoạt động chốt lời trước Tết của giới đầu tư.

 
Diễn biến giá HPG trong 1 tháng.

Cho đến cuối phiên 24/1 thì giá cổ phiếu HPG vẫn cao hơn đáng kể so với thời điểm đầu năm, chênh lệch 5.300 đồng/cp, tương ứng với mức tăng giá 12,9%. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, so với đầu năm, tài sản của bầu Long đã tăng lên tới 535,6 tỷ đồng, tài sản bà Vũ Thị Hiền tăng 164 tỷ đồng và khối tài sản của cả gia đình bầu Long đã được cộng thêm 701 tỷ đồng.

Theo báo cáo sơ bộ của Hòa Phát, kết thúc năm 2013, tập đoàn đạt 19.200 tỷ đồng doanh thu và 2.100 tỷ đồng lợi nhuận, lần lượt vượt 4% và 68% kế hoạch.

Gần đây, Private Equity New Markets II (PENM II), một quỹ đầu tư của Đan Mạch, đăng ký bán 10 triệu cổ phiếu HPG từ ngày 27/1 đến 25/2/2014.

Sáng nay, HPG tiếp tục bị nhà đầu tư bán chốt lời. Sức ép chốt lời đã khiến HPG tiếp tục giảm điểm, tại thời điểm 10 giờ ngày 27/1, HPG mất 300 đồng, thị giá giảm về 46.100 đồng.

Mai Chi

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *