Chứng Khoán 09/08/2019 06:52

Chứng khoán Châu Á hồi phục nhờ số liệu Trung Quốc tích cực

Trung Quốc gây bất ngờ khi xuất khẩu tháng 7 tăng 3,3% trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ leo thang.

Thị trường châu Á hồi phục phiên 8/8

Cập nhật của Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho hay, phiên giao dịch ngày 8/8/2019, thị trường chứng khoán châu Á đã có sự phục hồi sau khi dữ liệu xuất khẩu của Trung Quốc tốt hơn dự kiến và đồng nhân dân tệ ổn định đã giúp bình ổn tâm lý các nhà đầu tư toàn cầu.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 đã ăng 76,79 điểm tương đương 0,37% lên 20.593,35 điểm. Chỉ số Kospi của thị trường chứng khoán Hàn Quốc cũng tăng 10,90 điểm tương đương 0,57% lên 1.920,61 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông đóng cửa ở mức 26.120,77 điểm, tăng 123,74 điểm tương đương 0,48%.

Tại Trung Quốc, các chỉ số chính như Shanghai Composite, Shenzhen Composite và chỉ số bluechip CSI 300 tăng lần lượt 25,87 điểm, 15,01 điểm và 47,86 điểm tương đương 0,93%, 1,01% và 1,32% lên 2.794,55 điểm, 1.498,95 điểm và 3.669,29 điểm.

Trong báo cáo mới được công bố, Trung Quốc gây bất ngờ khi xuất khẩu tháng 7 tăng 3,3% trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ leo thang.

Quốc gia này ghi nhận thặng dư thương mại với Mỹ đạt 27,97 tỷ USD, thấp hơn mức 29,92 tỷ USD của tháng trước. Tuy nhiên, theo BVSC, báo cáo này chưa thể thuyết phục hoàn toàn giới đầu tư rằng kinh tế Trung Quốc đang phục hồi.

Thực tế cho thấy tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đang chậm lại vì chiến tranh thương mại với Mỹ đang lan dần sang lĩnh vực công nghệ và tiền tệ. Quý II, nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới ghi nhận tốc độ tăng trưởng thấp nhất trong ít nhất 27 năm qua.

Mai Chi

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *