Chứng Khoán 31/01/2014 20:46

Cải thiện sự minh bạch sẽ cải thiện niềm tin thị trường

Năm 2013, kinh tế vĩ mô đã có khởi sắc, đặc biệt là mặt bằng lãi suất giảm, tỷ giá ổn định, dự trữ ngoại tệ tăng lên, thu ngân sách đạt mức dự toán...

Cũng trong năm này, một loạt giải pháp hỗ trợ TTCK đã được triển khai. Vì vậy, mặc dù bối cảnh kinh tế thế giới khó khăn, nhưng TTCK Việt Nam có sự hồi phục đáng khích lệ. Chỉ số chứng khoán Việt Nam được đánh giá là 1 trong 10 nước có mức tăng trưởng cao nhất thế giới. Thị trường trái phiếu có tên trong TOP 10 thị trường tăng trưởng nhất khu vực châu Á và đặc biệt trong năm này, TTCK Việt Nam trở thành thành viên đầy đủ của Tổ chức Quốc tế các Ủy ban Chứng khoán.

Bước sang năm 2014, TTCK có nhiều thuận lợi hơn vì những giải pháp và chương trình của Chính phủ triển khai trong năm 2012 và 2013 đã bắt đầu phát huy tác dụng và những giải pháp này đang đi đúng hướng. Trên cơ sở những giải pháp kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước có thuận lợi hơn, tôi tin TTCK sẽ có những bước tăng trưởng hơn so với năm 2013, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn phía trước.

Để thu hút vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài, bên cạnh việc xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định 55/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đầu tư nước ngoài theo hướng mở rộng đối với các lĩnh vực, ngành nghề không cần kiểm soát, phù hợp với các cam kết quốc tế và lộ trình phát triển thị trường vốn, năm 2014, UBCK sẽ phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính, nghiên cứu và tiến tới đàm phán với các quốc gia châu Âu theo tinh thần của Nghị định châu Âu ESMA và với các quốc gia Bắc Mỹ nhằm công nhận UBCK là cơ quan quản lý nhà nước về TTCK tại Việt Nam, để huy động thêm vốn từ các quỹ đại chúng tại Châu Âu và Bắc Mỹ. Ngoài ra, sẽ nâng cao điều kiện chuyển đổi đối với DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài sang CTCP để niêm yết. 

 
 
 

Cùng với đó, quyết tâm cổ phần hóa DNNN và đưa các DN đại chúng lên sàn để tăng cường tính minh bạch cũng là một điểm sáng tích cực của năm 2014. Khi sự minh bạch được cải thiện, niềm tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước sẽ được cải thiện. Tôi đã nhìn thấy điều này trong năm 2013 và chắc chắn năm 2014, cải thiện sự minh bạch, cải thiện niềm tin của nhà đầu tư sẽ rõ ràng hơn nữa. Tôi cảm nhận là lòng tin vào chính sách của Chính phủ đang tốt hơn. Đây là một tiền đề rất quan trọng để năm 2014, nền kinh tế cũng như TTCK có bước khởi sắc hơn.

 
 
Những con số nổi bật 2013

2.543.584 tỷ đồng là tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2013 tính theo giá so sánh năm 2010, tăng 5,42% so với năm 2012. Mức tăng trưởng GDP thấp hơn mục tiêu tăng 5,5% đề ra, nhưng cao hơn mức tăng 5,25% của năm 2012.

1.091.100 tỷ đồng là tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trong năm 2013, tăng 8% so với năm 2012 và bằng 30,4% GDP.

195.400 tỷ đồng là tổng mức bội chi ngân sách trong năm 2013, bằng 5,3% GDP, vượt mức 4,8% đã dự toán.

6,6% là mức tăng CPI năm 2013, thấp hơn nhiều so với mức tăng 9,21% của năm 2012 và nằm trong ngưỡng dưới 7% mà Quốc hội đặt ra.

12,51% là mức tăng trưởng tín dụng năm 2013. Con số này gây bất ngờ, bởi con số tăng trưởng tín dụng đến ngày 12/12/2013 mới chỉ đạt 8,83%, trong khi kế hoạch là 12%.

21,89% là mức tăng của VN-Index trong năm 2013, từ 413,73 điểm, lên 504,63 điểm. Trong khi đó, HNX-Index cũng có mức tăng 18,83%, từ lên 67,84 điểm.

948.976 tỷ đồng là giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán Việt Nam tính đến cuối năm 2013, bằng 37,31% GDP.

326 triệu USD, tương đương 6.842,9 tỷ đồng là số tiền mà nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng trên thị trường chứng khoán niêm yết Việt Nam trong năm 2013.

676 là số cổ phiếu đang niêm yết trên 2 sàn tính đến cuối năm 2013. Ngoài ra, có 2 chứng chỉ quỹ còn niêm yết, cùng 143 cổ phiếu đăng ký giao dịch trên UPCoM.

30.000 tỷ đồng là gói hỗ trợ tín dụng nhà ở được triển khai trong năm 2013, với lãi suất 6%/năm, sang năm 2014, lãi suất được giảm xuống còn 5%/năm. Tuy nhiên, do còn nhiều vướng mắc, nên gói hỗ trợ này chỉ được giải ngân nhỏ giọt và chưa phát huy được hiệu quả như mong muốn.

62,6% là tổng thị phần môi giới chứng khoán trên HOSE trong năm 2013 thuộc về 10 công ty chứng khoán có thị phần lớn nhất, hơn 90 công ty còn lại phải chia nhau 37,4% thị phần còn lại. Trên HNX, Top 10 dù chiếm ít hơn, nhưng cũng chiếm tới 55,4% thị phần.

1.372 tỷ đồng là giá trị giao dịch bình quân/phiên trong năm 2013 của cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, tăng 5,23% so với năm 2012. Khối lượng giao dịch bình quân/phiên trong năm 2013 là 106,6 triệu đơn vị.

203.951 tỷ đồng là tổng giá trị huy động vốn trái phiếu chính phủ năm 2013, tăng 30,73% so với năm 2012.

76.955 là số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong năm 2013, tăng 10,1% so với năm 2012, với tổng vốn đăng ký 398.700 tỷ đồng, giảm 14,7%. Tuy nhiên, có 60.737 doanh nghiệp giải thể hoặc ngừng hoạt động trong năm 2013, tăng 11,9% so với năm 2012.
TS. Vũ Bằng
 
Theo ĐTCK
Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *