Chứng Khoán 18/02/2020 07:34

Bất chấp Covid-19, chứng khoán Trung Quốc vẫn "bùng dậy" mạnh mẽ

Nhằm giảm bớt tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 lên nền kinh tế cũng như để trấn an tâm lý của các nhà đầu tư, chính phủ Trung Quốc và ngân hàng Trung Ương của nước này đã có một loạt các động thái nới lỏng chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa.

Thị trường chứng khoán đã hồi phục đáng kể trong ngày 17/2

Bản tin chứng khoán của Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) vừa công bố cho biết, do chịu ảnh hưởng của dịch bệnh do virus Covid-19 gây ra, thị trường chứng khoán (TTCK) Trung Quốc đã giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch đầu tiên sau tết Nguyên Đán diễn ra vào ngày 3/2/2020.

Chỉ số Shanghai SE Composite trên sàn Thượng Hải giảm -10,26% từ mức giá đóng cửa ngày 22/01/2020 (1 ngày trước ngày thành phố Vũ Hán bị phong tỏa), xuống mức 2746,60 điểm trong phiên giao dịch ngày 3/2/2020.

Chỉ số Shenzhen SE Composite cũng giảm -11,57% từ mức 1819,61 điểm vào ngày 22/01/2020 xuống mức 1609,00 điểm trong phiên giao dịch ngày 3/2/2020.

Nguyên nhân của sự giảm điểm của TTCK Trung Quốc đến từ việc nhà đầu tư lo ngại về việc dịch bệnh Covid-19 sẽ có tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng và của nền kinh tế Trung Quốc nói chung.

Thêm vào đó, các tin tức xấu liên quan đến bệnh dịch được đưa ra trong suốt những ngày nghỉ Tết kèm với việc kỳ nghỉ này bị kéo dài khiến cho thị trường không có thời gian để hấp thụ diễn biến này.

Nhằm giảm bớt tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 lên nền kinh tế cũng như để trấn an tâm lý của các nhà đầu tư, chính phủ Trung Quốc và ngân hàng Trung Ương của nước này đã có một loạt các động thái nới lỏng chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa.

Cụ thể, trong ngày Chủ Nhật (02/02/2020) – 1 ngày trước ngày TTCK Trung Quốc giao dịch trở lại, ngân hàng Trung Quốc đã tuyên bố sẽ bơm 1,2 nghìn tỷ nhân dân tệ (tương đương với 173 tỷ USD) vào vào thị trường thông qua nghiệp vụ thị trường mở (open market reverse repo operations).

Sau đó 2 tuần, cũng vào ngày Chủ Nhật (16/02/2020), bộ trưởng bộ Tài Chính Trung Quốc – Lưu Côn viết trên tạp chí của Qiushi của đảng cộng sản Trung Quốc rằng, chính phủ Trung Quốc đang lên kế hoạch cắt giảm thuế và tăng chi tiêu chính phủ để hỗ trợ nền kinh tế và công tác dập dịch.

Cùng ngày, ngân hàng trung ương Trung Quốc cũng ra tuyên bố sẽ giảm lãi suất đối với khoản vay trung hạn trị giá 200 tỷ nhân dân tệ (tương đương 28,65 tỷ USD) từ mức 3,25% xuống còn 3,15%.

Những động thái trên của ngân hàng trung ương nước này đã cung cấp thêm thanh khoản cho thị trường chứng khoán cũng như xoa dịu sự sợ hãi của các nhà đầu tư.

Do đó, 2 chỉ số Shanghai SE Composite và Shenzen SE Composite của nước này đã hồi phục mạnh mẽ. Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/02/2020, chỉ số Shanghai SE Composite đóng cửa ở mức 2983,62 điểm – tăng 8,71% so với mức đóng cửa của ngày 03/02/2020.

Đáng chú ý, chỉ số Shenzen SE Composite đóng cửa ở mức 1835,96 điểm – tăng 14,11% so với mức giá đóng cửa ngày 03/02 và đây cũng là mức đóng cửa cao nhất trong 52 tuần của chỉ số này.

Mai Chi

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *