Doanh nghiệp 05/11/2013 08:31

Chân dung 6 doanh nghiệp sắp lên sàn

Tính đến thời điểm hiện tại, có 6 DN đã nộp hồ sơ niêm yết mới lên 2 Sở GDCK. Trong đó, có 2 DN xin niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội (HNX) và 4 DN xin niêm yết trên Sở GDCK TP. HCM (HOSE).

Hãy cùng điểm qua một số nét hoạt động kinh doanh của các DN này.

Nằm trong danh sách này, đầu tiên phải kể đến “ông lớn” của ngành ngân hàng là Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

 

Sau một thời gian dài trì hoãn niêm yết, mới đây, HOSE vừa có thông báo đã nhận được hồ sơ niêm yết lần đầu với hơn 2,811 tỷ cổ phiếu của BIDV vào ngày 23/10.

Đây là lần thứ hai, BIDV nộp hồ sơ niêm yết lên HOSE. Hồi cuối tháng 5/2012, BIDV đã có thông báo về việc HOSE nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu và sang đến tháng 10/2012, Ngân hàng có bản cáo bạch niêm yết lần đầu. Tuy nhiên, đến cuối năm 2012, Ngân hàng tuyên bố hoãn niêm yết với lý do TTCK không thuận lợi.

Được cổ phần hoá từ cuối năm 2011, tính đến ngày 30/6/2013, BIDV có vốn điều lệ 23.011 tỷ đồng, trong đó, Nhà nước nắm giữ 95,76%. Tổng tài sản của Ngân hàng đạt 520.715 tỷ đồng.

BCTC bán niên soát xét của Ngân hàng cho thấy, kết thúc quý II/2013, BIDV đạt 8.567 tỷ đồng tổng thu nhập, trong đó chủ yếu là thu nhập lãi thuần, chiếm tỷ trọng 77%, đạt 6.608 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng là 5.197 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 1.977 tỷ đồng; tổng vốn huy động là 397.082 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay là 412.864 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/6, trong tổng số 337.823 tỷ đồng dư nợ cho vay khách hàng của Ngân hàng, dư nợ thuộc nhóm 5 (nhóm nợ có khả năng mất vốn) chiếm 0,83%, tương ứng 2.813 tỷ đồng; nợ thuộc nhóm 4 (nhóm nợ nghi ngờ) chiếm 0,31% tổng dư nợ, tương đương 1.042 tỷ đồng. Trong số dư nợ của Ngân hàng còn có các khoản vay của Vinashin và Vinalines.

Đến thời điểm hiện tại, Ngân hàng chưa công bố BCTC quý III, nhưng so với kế hoạch đặt ra cho cả năm 2013 là đạt 4.720 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, 6 tháng đầu năm, BIDV đã hoàn thành 55% kế hoạch.

Ngoài BIDV, trên HOSE còn 3 DN khác cũng đã nộp hồ sơ xin niêm yết lần đầu là CTCP Cảng Cát Lái với 24 triệu cổ phiếu; CTCP Tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân Mekong với 32 triệu cổ phiếu và CTCP Khoáng sản luyện kim màu với 15,688 triệu cổ phiếu.

CTCP Cảng Cát Lái vừa công bố BCTC quý III với doang thu thuần đạt 52,3 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 23,3 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo giải trình của Công ty, sở dĩ Công ty có doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ là do Công ty có thêm doanh thu và lợi nhuận của các thiết bị mới đầu tư (2 cẩu RTG 6+1 mới đưa vào khai thác từ giữa tháng 9/2012); đồng thời việc triển khai dịch vụ vận tải của Công ty, sau 3 tháng đi vào hoạt động, đã bắt đầu mang lại lợi nhuận.

Trong khi đó, các khoản chi phí như chi phí tài chính giảm nhiều.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Cảng Cát Lái đạt 131 tỷ đồng doanh thu thuần, 72 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành 67% kế hoạch doanh thu và gần 94% kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho cả năm.

Theo BCTC soát xét 6 tháng đầu năm của Hoàng Quân Mekong, Công ty đạt 15,3 tỷ đồng doanh thu thuần, chủ yếu là doanh thu từ việc bán nền nhà khu dân cư Bình Minh.

Con số này giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước là 102 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 2 tỷ đồng, so với con số gần 4 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2012.

Tuy nhiên, kết thúc quý II/2013, Công ty có gần 304 tỷ đồng hàng tồn kho, tổng nợ phải trả lên đến 1.042 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 631,5 tỷ đồng.

Mới đây, Công ty đã tổ chức ĐHCĐ bất thường để thông qua kế hoạch niêm yết, đồng thời thông qua phương án phát hành thêm 16 triệu cổ phiếu bằng mệnh giá cho đối tác chiến lược. Trước đó, vào tháng 8/2012, Công ty đã xin rút hồ sơ niêm yết lần đầu, với lý do tình hình kinh doanh chưa ổn định.

Trên HNX, 2 DN mới nộp hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu là CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam với gần 21,6 triệu cổ phiếu và CTCP Thanh Hoa - Sông Đà với 3 triệu cổ phiếu. Trên website công bố thông tin của hai DN này đều chưa cập nhật báo cáo kết quả hoạt động của quý III/2013.

Theo BCTC quý II/2013 của CTCP Thanh Hoa - Sông Đà, Công ty đạt 90,8 tỷ đồng doanh thu và 1,63 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hoàn thành tương ứng 45,4% và 54,3% kế hoạch cả năm.

Còn CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam cũng mới cập nhật BCTC của năm 2012, nhưng với con số công bố này cho thấy, DN đang hoạt động kinh doanh khá khả quan. Cụ thể, năm 2012, Công ty đạt 58,73 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt kế hoạch năm tới 72%.     

Theo Huyền Vy
ĐTCK

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *