Bất động sản 27/11/2013 19:03

Thay đổi vị trí khu casino 135 ha tại Phú Quốc

FICA - Đối tác đầu tư đến từ Singapore sẽ nghiên cứu tìm vị trí mới thích hợp cho khu vui chơi giải trí casino.

 

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và huyện đảo Phú Quốc hôm 3/11.

Theo thông báo này, về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh vị trí khu vui chơi giải trí casino diện tích 135 ha từ Ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm đến vị trí khác, Thủ tướng đồng ý về chủ trương. Đồng thời, giao tỉnh Kiên Giang cùng Bộ Xây dựng và đối tác đầu tư Singapore nghiên cứu tìm vị trí thích hợp với việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc.

Trước đó, theo chia sẻ của lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, các bộ, ngành chức năng đã tiến hành nghiên cứu, thực tế mô hình casino của thế giới và ấn tượng với mô hình của Singapore. Bởi Singapore có những tương đồng với Phú Quốc như vị trí địa lý, phong tục tập quán. Ngoài ra, mô hình này vừa đảm bảo phát huy hiệu quả tích cực của loại hình dịch vụ casino, có khung pháp lý chặt chẽ quản lý để giảm thiểu các tác động tiêu cực. Dự án casino cũng sẽ mang lại nhiều tích cực cho địa phương như giải quyết công ăn việc làm, sinh lợi từ những dịch vụ vệ tinh.

Ttheo Quyết định số 633/QĐ-TTg ngày 11/5/2010 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ, bãi Đá Chồng (phía đông bắc đảo) sẽ trở thành khu dịch vụ du lịch, khu nghỉ dưỡng sinh thái, trung tâm dịch vụ casino; quy mô 135 ha. Kế hoạch của khu này sẽ có từ 5 - 6 khách sạn 5 sao với khoảng 3.000 phòng và casino quy mô từ 200 - 400 bàn đánh bạc, 2.000 máy chơi bạc... Nhà đầu tư muốn tham gia phải cam kết có từ 4 tỷ USD trở lên.

Xung quanh dự án xây dựng casino ở Phú Quốc đã có hàng loạt nhà đầu tư tên tuổi đến rồi đi. Các nhà đầu tư này là công ty độc lập nước ngoài hoặc liên doanh có vốn nước ngoài, chủ yếu có vốn từ Hoa Kỳ (8 nhà đầu tư), Canada (1), Philippines (1) và Hong Kong (1). Trong đó cao điểm năm 2008 có đến 7 nhà đầu tư đến xin đầu tư.

Việt Nam hiện có 4 casino quy mô nhỏ đã được cấp phép hoạt động ở Đồ Sơn, Quảng Ninh (2) và Lào Cai. Hồi giữa tháng 7, tỉnh Yên Bái và Phú Thọ cũng đặt vấn đề xây dựng casino do chủ đầu tư ở Macau triển khai, tại đầm Vân Hội (giáp ranh hai tỉnh), có tên Thành phố sáng tạo Hoàng Gia. Ở Bình Thuận khả năng cũng có casino trên cù lao Cau.

Mới đây, trong buổi làm việc với Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh, ông Sheldon Adelson, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Las Vegas Sands, Mỹ cũng đặt vấn đề xây khu nghỉ dưỡng phức hợp casino tại Việt Nam. Lãnh đạo Las Vegas Sands cho biết, khu nghỉ dưỡng phức hợp sẽ bao gồm khách sạn, nhà hàng, khu triển lãm, hội chợ, khu hội nghị, trung tâm mua sắm, spa, khu thể thao, rạp hát, rạp chiếu bóng, bảo tàng, khu thể thao và các dịch vụ giải trí khác.

Phương Dung

Chuyên mục: Bất động sản

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *