Bất động sản 24/12/2013 16:57

Vay Nhật gần 450 triệu USD cho dự án đường vành đai 3 và sân bay Nội Bài

FICA - Kể từ năm 1993 đến nay, năm 2013 là năm thứ 21 liên tiếp Chính phủ Nhật Bản cung cấp ODA cho Việt Nam, với tổng số vốn cam kết hiện nay lên tới khoảng xấp xỉ 2053 tỷ JPY (tương đương khoảng 21 tỉ USD).

Ngày 24/12/2013, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam - Trương Chí Trung và ông Mutsuya Mori - Trưởng đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam đã ký 2 Hiệp định vay vốn JICA thuộc đợt 1 năm tài khoá 2013 cho dự án xây dựng đường vành đai 3 Thành phố Hà Nội (đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long) và Dự án xây dựng nhà ga T2 sân bay quốc tế Nội Bài (III). Tổng trị giá vay vốn Nhật Bản theo các Hiệp định này là 46,653 tỷ JPY, tương đương khoảng 447 triệu USD.

Bộ Tài chính cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng với các Bộ ngành, các cơ quan thực hiện dự án nhằm quản lý và sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả nhất, góp phần vào sự phát triển kinh tế bền vững của Việt Nam. Bộ Tài chính cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác chặt chẽ của JICA trong công tác quản lý để nâng cao hơn nữa hiệu quả từ các dự án sử dụng nguồn vốn ODA.

Kể từ năm 1993 đến nay, năm 2013 là năm thứ 21 liên tiếp Chính phủ Nhật Bản cung cấp ODA cho Việt Nam, với tổng số vốn cam kết hiện nay lên tới khoảng xấp xỉ 2053 tỷ JPY (tương đương khoảng 21 tỉ USD).

Hiện nay, các dự án vay Nhật Bản trải khắp đất nước, có thể kể qua các dự án đã thực hiện thành công và đưa vào sử dụng như nhà máy điện Phả Lại, Phú Mỹ, Hàm Thuận - Đa Mi, các quốc lộ số 5, số 10, số 18, cầu Bãi Cháy, Cầu Cần Thơ, Cầu Thanh Trì, Cảng Hải Phòng, Cầu Bính, Nhà ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất...

Cao Minh

Chuyên mục: Bất động sản

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *