Tìm kiếm

Chủ đề : Nghị định 05 về kiểm toán nội bộ

Phạt tối đa 2 tỷ đồng nếu cạnh tranh "bẩn"

28/09/2019

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 75/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực cạnh tranh, cạnh tranh không lành mạnh sẽ bị xử phạt tối đa 2 tỷ đồng.

Chuyên gia ADB: Tăng trưởng Việt Nam vẫn cao dù kinh tế thế giới suy giảm

26/09/2019

“Mặc dù tăng trưởng xuất khẩu bị chững lại do xung đột thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc kéo theo sự sụt giảm của thương mại toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng mạnh nhờ cầu nội địa tiếp tục gia tăng và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được duy trì.”

Tăng trưởng kinh tế 6,8% hoàn toàn có thể đạt được

04/09/2019

Thủ tướng khẳng định chắc chắc sẽ đạt cận cao của mục tiêu phấn đấu năm nay (mục tiêu tăng trưởng Quốc hội giao năm 2019 là 6,6-6,8%).

Phó Thủ tướng: Sớm đưa vụ sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng giả ra xét xử

27/08/2019

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình vừa yêu cầu Bộ Công an và các lực lượng chức năng kết thúc điều tra, đưa vụ án sản xuất, buôn bán thuốc tân dược và thực phẩm chức năng giả tại TP. HCM ra xét xử.

Thủ tướng truy trách nhiệm cá nhân nếu cố tình cản trở giải ngân vốn đầu tư công

21/08/2019

"Kiểm điểm rõ trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm, cản trở, gây chậm trễ trong triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công", Công điện của Thủ tướng vừa đưa ra chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.

Thủ tướng: Người miền Trung giàu và giỏi cần đóng góp phát triển quê hương

20/08/2019

Cần làm sao để những con người miền Trung giàu và giỏi đóng góp cho quê hương. Câu hỏi lớn hơn nữa là làm sao để thu hút được người giỏi, người tài, người giàu đến miền Trung sinh sống và làm việc. Đây là những trăn trở của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị phát triển kinh tế miền Trung đang được diễn ra sáng nay 20/8 tại Bình Định.

Được dùng tài sản công để thanh toán chủ đầu tư BT

16/08/2019

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 69/2019/NĐ-CP quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Dự án BT).

Sẽ có nhiều loại giá điện mặt trời khác nhau

02/08/2019

"Việt Nam hình chữ S rất dài, nếu có 1 giá thì chưa phù hợp mà chia theo các khu vực có bức xạ mặt trời khác nhau. Đối với điện, trước nay áp dụng một mức giá cho điện áp mái trên mái nhà nhưng ngoài ra hiện nay có điện trên mặt đất, điện trên mặt nước, cũng phải có giá khác nhau", ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng, người phát ngôn Bộ Công Thương nói.

Sẽ có nhiều loại giá điện mặt trời khác nhau

02/08/2019

"Việt Nam hình chữ S rất dài, nếu có 1 giá thì chưa phù hợp mà chia theo các khu vực có bức xạ mặt trời khác nhau. Đối với điện, trước nay áp dụng một mức giá cho điện áp mái trên mái nhà nhưng ngoài ra hiện nay có điện trên mặt đất, điện trên mặt nước, cũng phải có giá khác nhau", ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng, người phát ngôn Bộ Công Thương nói.

Bộ Thông tin và Truyền thông: Zalo có cổ phần nước ngoài là hợp pháp!

02/08/2019

Trả lời câu hỏi của báo giới xung quanh mạng xã hội Zalo có cổ phần của doanh nghiệp nước ngoài, cụ thể là của Trung Quốc hoạt động tại Việt Nam có hợp pháp không, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định việc Zalo có cổ phần nhà đầu tư nước ngoài đã được công khai đúng luật, hợp pháp.

Bộ Thông tin và Truyền thông: Zalo có cổ phần nước ngoài là hợp pháp!

02/08/2019

Trả lời câu hỏi của báo giới xung quanh mạng xã hội Zalo có cổ phần của doanh nghiệp nước ngoài, cụ thể là của Trung Quốc hoạt động tại Việt Nam có hợp pháp không, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định việc Zalo có cổ phần nhà đầu tư nước ngoài đã được công khai đúng luật, hợp pháp.

Cắt giảm kiểm tra chuyên ngành tiết kiệm được 6.300 tỷ đồng

19/07/2019

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các Bộ, ngành liên quan chủ động tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước.