Tìm kiếm

Chủ đề : báo cáo chiến lược đầu tư

800.000 khẩu trang y tế đột lốt khăn tắm, áo phông để xuất lậu

03/04/2020

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài vừa triệt phá vụ xuất lậu hơn 800.000 khẩu trang y tế đội lốt áo phông, khăn tắm. Vụ việc liên quan đến 3 công ty tại Việt Nam.

Chỉ trong 1 tháng, bốn ngành xuất khẩu chủ lực mất 600 triệu USD vì Covid-19

31/03/2020

Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, bốn ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam là giày dép, dệt may, thủy sản và điện thoại đã suy giảm xuất khẩu trong tháng 3 và 3 tháng đầu năm do dịch Covid-19.

Xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp, sáng tạo

20/03/2020

Xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ.

Dừng kế hoạch kiểm toán vì dịch bệnh Covid-19 phức tạp

20/03/2020

Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Công điện yêu cầu dừng kế hoạch kiểm toán đã được phê duyệt nhưng chưa tiến hành triển khai.

Kiến nghị giảm thuế, giá dịch vụ cho doanh nghiệp vận tải vì Covid-19

18/03/2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa nhận được đề xuất của Bộ GTVT kiến nghị lên Chính phủ miễn giảm một số loại thuế, giá dịch vụ cho doanh nghiệp vận tải bị tác động bởi Covid-19.

10 ngày nữa, Bộ Kế hoạch phải trình Nghị định mới về ODA

11/02/2020

Tại buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) mới đây, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh yêu cầu trước ngày 20/2, Bộ KH&ĐT phải trình Chính phủ Nghị định mới về quản lý, sử dụng ODA, vốn vay ưu đãi.

Nhiều "xung đột" về chính sách pháp luật đang làm khó doanh nghiệp

15/10/2019

Theo ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) rất nhiều xung đột pháp luật, đặc biệt nếu đi đến các địa phương sẽ gặp rất nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư đất đai, xây dựng bất động sản gặp những vấn đề rất phức tạp mà khó xử lý triệt để thời gian qua.

Doanh nghiệp mong muốn Chính phủ cấp phép mobile money

04/10/2019

Tại Diễn đàn Cấp cao Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, ông Lê Đăng Dũng, Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Viettel đã kiến nghị Chính phủ nhanh chóng cấp phép mobible money (dịch vụ tiền điện tử trên di động).

Năm 2045, Việt Nam sẽ là trung tâm sáng tạo hàng đầu châu Á

30/09/2019

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng 4.0 (Cách mạng công nghiệp lần thứ 4). Theo đó, Bộ Chính trị đưa rõ mục tiêu của Việt Nam năm 2025, năm 2030 và năm 2045.

Tăng trưởng kinh tế 6,8% hoàn toàn có thể đạt được

04/09/2019

Thủ tướng khẳng định chắc chắc sẽ đạt cận cao của mục tiêu phấn đấu năm nay (mục tiêu tăng trưởng Quốc hội giao năm 2019 là 6,6-6,8%).

Phó Thủ tướng: Nên cho phép phá sản công ty nông lâm nghiệp yếu kém

21/08/2019

“Tỷ lệ công ty giải thể thấp do tắc nghẽn các thủ tục và xử lý trách nhiệm tài chính thì cũng nên để cho phá sản theo thông lệ thị trường. Chúng ta cần đánh giá lại việc tại sao không cho các nông lâm trường phá sản. ”, Phó Thủ tướng đặt vấn đề.

Việt Nam ủng hộ Nhật hợp tác để thăm dò, khai thác dầu khí

21/08/2019

Tại buổi gặp ông Hiroshi Hosoi, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty JX NOEX (Nhật Bản), Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ủng hộ đề xuất của doanh nghiệp Nhật hợp tác với Việt Nam thăm dò, khai thác dầu khí. Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu phía Nhật Bản làm việc cụ thể với bộ, ngành và cơ quan chức năng của Việt Nam.