Tìm kiếm

Chủ đề : FTA

Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên ký kết FTA với Israel

25/07/2023

Không chỉ góp phần nâng cao kim ngạch trao đổi thương mại hàng hóa chiều, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Israel được kỳ vọng là đòn bẩy giúp tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước về đầu tư, dịch vụ, chuyển đổi số, công nghệ.

Xuất khẩu tôm tăng mạnh nhờ EVFTA

23/10/2020

Theo số liệu từ Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP), trong tháng 9/2020, kim ngạch xuất khẩu tôm Việt Nam đạt gần 385 triệu USD, tăng trên 25% so với tháng 9/2019, trong khi mặt hàng cá tra lại giảm 17,6% so với cùng kỳ năm 2019, chỉ đạt giá trị xuất khẩu 129 triệu USD.

Xuất khẩu tôm tăng mạnh nhờ EVFTA

23/10/2020

Theo số liệu từ Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP), trong tháng 9/2020, kim ngạch xuất khẩu tôm Việt Nam đạt gần 385 triệu USD, tăng trên 25% so với tháng 9/2019, trong khi mặt hàng cá tra lại giảm 17,6% so với cùng kỳ năm 2019, chỉ đạt giá trị xuất khẩu 129 triệu USD.

Tận dụng lợi thế của EVFTA bằng cách nào?

07/09/2020

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- EU (EVFTA) được đánh giá là một hiệp định thương mại toàn diện, chất lượng cao, tạo sự cân bằng về lợi ích cho cả hai phía. Hiệp định này được Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam cũng như các nước EU đặt rất nhiều kỳ vọng vào sự tăng trưởng thương mại song phương.

Tận dụng lợi thế của EVFTA bằng cách nào?

07/09/2020

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- EU (EVFTA) được đánh giá là một hiệp định thương mại toàn diện, chất lượng cao, tạo sự cân bằng về lợi ích cho cả hai phía. Hiệp định này được Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam cũng như các nước EU đặt rất nhiều kỳ vọng vào sự tăng trưởng thương mại song phương.

Tận dụng FTA giúp ASEAN phục hồi sự tăng trưởng sau Covid-19

28/08/2020

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 52 và các hội nghị có liên quan (AEM-52), được tổ chức tại Hà Nội, hôm nay (28/8), các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN đã tổ chức Hội nghị tham vấn trực tuyến với các đối tác ngoại khối, bao gồm Hồng Công, Trung Quốc.

Tận dụng FTA giúp ASEAN phục hồi sự tăng trưởng sau Covid-19

28/08/2020

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 52 và các hội nghị có liên quan (AEM-52), được tổ chức tại Hà Nội, hôm nay (28/8), các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN đã tổ chức Hội nghị tham vấn trực tuyến với các đối tác ngoại khối, bao gồm Hồng Công, Trung Quốc.

Ông Vương Đình Huệ: "Việt Nam chưa có đặc khu kinh tế đúng nghĩa"

24/03/2014

FICA - Nói về vấn đề xây dựng các đặc khu kinh tế ở Việt Nam, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ cho rằng, cho đến nay ở Việt Nam chưa có một đặc khu kinh tế nào đã được xây dựng theo đúng nghĩa của nó.

Ông Vương Đình Huệ: "Việt Nam chưa có đặc khu kinh tế đúng nghĩa"

24/03/2014

FICA - Nói về vấn đề xây dựng các đặc khu kinh tế ở Việt Nam, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ cho rằng, cho đến nay ở Việt Nam chưa có một đặc khu kinh tế nào đã được xây dựng theo đúng nghĩa của nó.