Tìm kiếm

Chủ đề : đầu tư trung quốc

Đoàn tàu cao tốc "Triệu Voi" Lào mới nhận từ Trung Quốc

18/10/2021

Lào hồi cuối tuần qua đã nhận đoàn tàu cao tốc Lane Xang (Triệu Voi) đầu tiên từ Trung Quốc trong khuôn khổ dự án đường sắt giữa 2 nước. Phương tiện này có vận tốc tối đa 160 km/h.

Trung Quốc rót gần nửa tổng vốn vào cao tốc Bắc - Nam

29/03/2019

Một trong những dự án ưu tiên của nước ta là tuyến đường cao tốc Bắc - Nam với tổng vốn đầu tư 118,7 nghìn tỷ đồng (5,3 tỷ USD), và gần một nửa số này được vay của Trung Quốc.

Nghiệm thu đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Tổng thầu Trung Quốc vẫn than còn khó khăn

26/12/2018

Giám đốc điều hành dự án Đường Hồng cho biết hiện còn một số khó khăn trong giai đoạn nước rút để đưa công trình vào khai thác theo kế hoạch tiến độ như hoàn thiện hồ sơ để nghiệm thu, bàn giao các hạng mục cũng như toàn bộ dự án...

Nghiệm thu đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Tổng thầu Trung Quốc vẫn than còn khó khăn

26/12/2018

Giám đốc điều hành dự án Đường Hồng cho biết hiện còn một số khó khăn trong giai đoạn nước rút để đưa công trình vào khai thác theo kế hoạch tiến độ như hoàn thiện hồ sơ để nghiệm thu, bàn giao các hạng mục cũng như toàn bộ dự án...

Doanh nghiệp Trung Quốc sang sản xuất bột giấy tái chế: Bột sạch đưa về, rác ở lại Việt Nam?

30/08/2018

Theo phản ánh của Hiệp hội giấy và bột giấy Việt Nam, từ cuối năm 2017 đến nay, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc sang Việt Nam tìm cách liên doanh để sản xuất bột giấy tái chế - tức là đánh tơi giấy phế liệu thành bột, sau đó qua quá trình sàng lọc xeo thành tấm cuộn, hay ép thành khối bột về Trung Quốc.

Doanh nghiệp Trung Quốc sang sản xuất bột giấy tái chế: Bột sạch đưa về, rác ở lại Việt Nam?

30/08/2018

Theo phản ánh của Hiệp hội giấy và bột giấy Việt Nam, từ cuối năm 2017 đến nay, nhiều doanh nghiệp Trung Quốc sang Việt Nam tìm cách liên doanh để sản xuất bột giấy tái chế - tức là đánh tơi giấy phế liệu thành bột, sau đó qua quá trình sàng lọc xeo thành tấm cuộn, hay ép thành khối bột về Trung Quốc.

Trung Quốc âm thầm từng bước gia tăng ảnh hưởng tại châu Âu

13/08/2018

Trung Quốc đầu tư nhiều hơn vào các nước châu Âu thông qua những thương vụ hợp tác. Tuy nhiên, điều giới quan sát lo ngại rằng những khoản tiền Trung Quốc bỏ ra dường như vì mục đích chính trị nhiều hơn là vì mục đích kinh tế thuần túy. 

Chủ tịch Quốc hội: Tình hình Biển Đông diễn biến khó lường

20/05/2014

FICA - Phát biểu khai mạc kỳ họp Quốc hội thứ 7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu quan điểm, Quốc hội sẽ nghe, cho ý kiến với báo cáo của Chính phủ về tình hình Biển Đông trên tinh thần kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia.