Bất động sản 28/11/2013 12:59

Xây khu du lịch thác Bản Giốc rộng 1.700 ha

FICA - Mục tiêu phát triển khu du lịch thác Bản Giốc thành trọng điểm du lịch của quốc gia và tỉnh Cao Bằng.

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu du lịch thác Bản Giốc và quy hoạch chi tiết khu trung tâm du lịch thác Bản Giốc.

Theo quyết định, phạm vi nghiên cứu, lập quy hoạch chung xây dựng khu du lịch thác Bản Giốc có quy mô khoảng 1.700 ha. Trong đó, phạm vi lập quy hoạch chung xây dựng có quy mô 1.000 ha. Về ranh giới, khu du lịch có phía Đông Bắc giáp đường biên giới quốc giá với Trung Quốc; phía Bắc giáp xóm Lũng Nọi, Lũng Phiắc (nhánh trên của sông Quây Sơn); phía Tây Bắc giáp bản Chang, xóm Giộc Mạ, Nà Ay; phía Tây giáo một phần tỉnh lộ 206, suối Gun; phía Nam giáp núi Phia Lác, bản Thuôn và một phần ranh giới huyện Hạ Lang.

Phạm vi nghiên cứu quy hoạch chi tiết khu Khu trung tâm du lịch thác Bản Giốc được xác định trên cơ sở nghiên cứu của Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch thác Bản Giốc, quy mô lập quy hoạch chi tiết vào khoảng 130 ha.

Mục tiêu phát triển khu du lịch thác Bản Giốc thành trọng điểm du lịch của quốc gia và tỉnh Cao Bằng. Đồng thời, xây dựng khu du lịch thác Bản Giốc có các khu chức năng và hạ tầng đồng bộ, khai thác tối đa các lợi thế sẵn có; bố trí dân cư, hạ tầng, các công trình phụ vụ du lịch đảm bảo phát triển và giữ gìn bản sắc dân tộc.

Dự báo quy mô phát triển đến năm 2015, khu du lịch thác Bản Giốc sẽ đón khoảng 350.000 lượt khách/năm; đến năm 2020 đón khoảng 1 triệu lượt khách/năm.

Theo đề xuất, khu du lịch thác Bản Giốc sẽ được thiết kế nhằm tạo dựng hình ảnh đặc trưng của một khu du lịch dịch vụ sinh thái, tiện nghi, hấp dẫn, bền vững và hiệu quả nhưng vẫn giữ được các giá trị cảnh quan sinh thái tự nhiên.

 

Phương Dung

Chuyên mục: Bất động sản

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *