Bất động sản 20/12/2013 08:52

Từ TPHCM đi Vũng Tàu sẽ chỉ mất 80 phút

FICA - Việc đưa vào khai thác tạm đoạn đường cao tốc vành đai II đến quốc lộ 51 sẽ rút ngắn khoảng cách và thời gian đi từ TPHCM tới các vùng lân cận do thu hẹp quãng đường và giảm ùn tắc

Ngày 30/12/2013, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) sẽ đưa vào khai thác tạm đoạn từ Vành đai II đến Quốc lộ 51 thuộc Dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn TPHCM - Long Thành - Dầu Giây với chiều dài 20km.

      
Nếu tuyến đường này được vận hành, VEC cho rằng sẽ rút ngắn khoảng cách và thời gian đi từ TPHCM tới các vùng lân cận do thu hẹp quãng đường và giảm ùn tắc. Cụ thể,  từ TPHCM đi Vũng Tàu sẽ rút ngắn từ 150 phút xuống 80 phút do quãng đường được rút ngắn từ 120 km xuống 95 km.

Thời gian từ TPHCM tới huyện Long Thanh cũng được rút ngắn từ 60 phút xuống khoảng 20 phút do thu hẹp quãng đường từ 45 km xuống 22 km. Từ TPHCM đi Ngã ba Dầu Giây  hiện nay dài khoảng 70 km với thời gian lưu thông mất 150 phút sẽ rút ngắn xuống còn 50 km với thời gian rút ngắn xuống còn khoảng 80 phút.
 
Đoạn đường được đưa vào khai thác thuộc dự án đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, tuyến đường bộ cao tốc nằm trên tuyến đường bộ cao tốc phía Đông thuộc quy hoạch mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam từ TPHCM nối Quốc lộ 51, sân bay quốc tế Long Thành và Quốc lộ 1A. Dự án đi qua địa phận của TPHCM và tỉnh Đồng Nai.

Tổng chiều dài toàn tuyến là 55 km được chia làm hai dự án thành phần là đoạn An Phú – vành đai II và đoạn Vành đai II - Long Thành - Dầu Giây. Tổng mức đầu tư giai đoạn I là 20.630 tỷ đồng từ nguồn vốn vay của ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) là 276,8 triệu USD, vốn vay ODA của JICA 640,3 triệu USD và vốn đối ứng.
      

Thục Anh

Chuyên mục: Bất động sản

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *