Bất động sản 01/12/2014 11:53

Thanh tra toàn diện vụ xẻ núi, xây nhà trong vùng đệm Vịnh Hạ Long

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã giao Thanh tra Nhà nước tỉnh vào cuộc thanh tra toàn diện khu vực dự án tại khu 6B phường Hà Phong - TP Hạ Long; yêu cầu UBND TP Hạ Long báo cáo phương án giải quyết trước ngày 15/12/2014.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Đỗ Thông vừa ký công văn hỏa tốc, chỉ đạo thanh tra việc xẻ núi làm đường trái phép trong vùng đệm di sản vịnh Hạ Long của Công ty CP Minh Anh tại phường Hà Phong - TP Hạ Long.

Nội dung công văn ghi rõ: “Gần đây, một số cơ quan báo chí đưa tin phản ánh về việc xẻ núi làm đường trái phép trong vùng đệm di sản Vịnh Hạ Long của Công ty CP Minh Anh. Theo đó, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định pháp luật trong việc triển khai thực hiện dự án tại khu vực phường Hà Phong, Hạ Long trong đó có việc "xẻ núi làm đường".

Thanh tra toàn diện vụ xẻ núi, xây nhà trong vùng đệm Vịnh Hạ Long
Công ty Minh Anh xẻ núi di sản vùng đệm Vịnh Hạ Long để làm đường từ tháng 1/2014, nhưng cho đến nay vẫn chưa bị địa phương giải quyết dứt điểm.
Thanh tra toàn diện vụ xẻ núi, xây nhà trong vùng đệm Vịnh Hạ Long
Công trình nhà kiên cố ngay sát con đường mà Cty Minh Anh xẻ núi tồn tại trong một thời gian dài mà cơ quan chức năng TP Hạ Long vẫn để tồn tại đến nay. (Ảnh chụp ngày 29/11 - Quốc Đô).

Trao đổi với PV Dân trí, ông Đỗ Thông cho biết, bắt đầu từ hôm nay (1/12), lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh sẽ thực hiện kế hoạch đi kiểm tra hiện trạng khu vực dự án xẻ núi, làm đường của Công ty CP Minh Anh và các công trình xây dựng nhà cửa không phép trên địa bàn phường Hà Phong - TP Hạ Long.

“Trước mắt, về thẩm quyền giải quyết sự việc, Chủ tịch UBND TP là người chịu trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng liên quan để làm rõ, báo cáo phương án giải quyết lên UBND tỉnh trước ngày 15/12 tới” - ông Thông khẳng định.

Như Dân trí đã thông tin, tại 2 dãy núi nằm sát Vịnh Hạ Long, Công ty CP Minh Anh đã “qua mặt” chính quyền TP cho đào bới, xẻ dọc từ trên xuống tạo một lối đi thẳng rộng khoảng 4m, hướng đường từ quốc lộ 18 xuyên qua địa bàn phường Hà Phong, ra sát mép biển.

Cũng ngay tại đoạn giáp ranh với con đường “chui” này mọc lên một ngôi nhà 2 mái, 3 tầng, cao trên 10m cùng khuôn viên lầu, ao hồ, cây cảnh có giá trị ước tính lên đến nhiều tỷ đồng. Công trình được ông Đào Văn Lực đầu tư xây dựng từ năm 2012, đưa vào sử dụng nhưng chưa được cơ quan chức năng có thẩm quyền tỉnh Quảng Ninh cấp phép xây dựng.

Liên quan đến tiến trình giải quyết sự việc, ông Phạm Hồng Hà - Chủ tịch UBND TP Hạ Long - cho biết, trong quy định xử phạt có việc yêu cầu doanh nghiệp trả lại hiện trạng ban đầu cho khu vực vùng đệm di sản Vịnh Hạ Long bị xâm hại. Tuy nhiên, ông Hà cũng thừa nhận, yêu cầu trả lại hiện trạng chỉ mang tính hình thức trên văn bản chứ núi đã bị phá không thể khôi phục để trả lại đúng nguyên trạng ban đầu được.

Liên quan đến toà nhà không phép trong vùng đệm Vịnh Hạ Long, ông Hà cho biết, đã có đủ hồ sơ để ra quyết định cưỡng chế công trình vi phạm này.

Trước đó, vào cuối tháng 11/2014, UBND TP Hạ Long đã phối hợp với UBND phường Hà Phong ra quân cưỡng chế, phá dỡ hoàn toàn một công trình nhà kiên cố nhiều tầng tại khu Quy hoạch phân nuôi thuỷ sản do Công ty CP Nhật Long xây dựng trái phép trên khu đất thuộc tổ 6B, phường Hà Phong.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về những diễn tiến tiếp theo.

Quốc Đô

Chuyên mục: Bất động sản

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *