Bất động sản 15/11/2018 18:42

Sẽ thành lập 12 đoàn giám sát về quản lý sử dụng đất đai tại các đô thị

Ngày 15/11, Đoàn Giám sát của Quốc hội về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018" tổ chức Phiên họp thứ nhất.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu tại phiên họp

Phát biểu mở đầu phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển - Trưởng Đoàn giám sát, nhấn mạnh, vấn đề quy hoạch quản lý sử dụng đất đai là vấn đề nóng, được sự quan tâm của đông đảo nhân dân và cử tri cả nước. Thời gian qua Quốc hội, các ủy ban của Quốc hội đã tổ chức nhiều cuộc giám sát tối cao, giám sát chuyên đề về lĩnh vực này, như giám sát việc quản lý sử dụng đất đai tại nông lâm trường quốc doanh; giám sát việc giải quyết đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số…

Qua giám sát đã phát hiện nhiều vấn đề tồn tại để từ đó làm cơ sở điều chỉnh cơ chế chính sách cũng như làm rõ trách nhiệm của cơ quan đơn vị liên quan. Tuy nhiên, hiện nay việc quản lý và sử dụng đất tại đô thị đang là vấn đề nóng nhận được sự quan tâm của xã hội. Vì vậy, Quốc hội đã quyết định tiến hành giám sát tối cao về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018. Như vậy, Đoàn giám sát sẽ tập trung vào giám sát quản lý sử dụng đất đai tại đô thị, kể cả đô thị trực thuộc Trung ương, đô thị loại 1, loại 2.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cũng cho biết, thời gian qua có nhiều vấn đề nổi lên liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai đô thị, đã xuất hiện những vi phạm ở nhiều mức độ khác nhau, do vậy, cuộc giám sát này rất quan trọng, trách nhiệm nặng nề đối với Đoàn Giám sát. Kết quả giám sát sẽ được trình tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội hóa 14 để Quốc hội cho ý kiến. Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, thời gian từ nay đến kỳ họp 7 không nhiều, đề nghị Đoàn giám sát cần triển khai ngay các công việc theo quy định. Trước mắt hoàn thiện các báo cáo và thành lập 12 đoàn xuống các địa phương,trong đó tập trung tại các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh….  

Tiếp đó, thay mặt Đoàn giám sát, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội công bố Nghị quyết số 61/2018/QH14 Thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”. Theo đó, phân công:

Ông Phùng Quốc Hiển - Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng Đoàn giám sát.

Ông Vũ Hồng Thanh - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội làm Phó trưởng Đoàn Thường trực.

Ông Phan Xuân Dũng - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm Phó Trưởng đoàn.

Bà Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm Phó Trưởng đoàn.

Cũng tại phiên họp, Đoàn giám sát đã công bố các Nghị quyết và Quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

Cụ thể: Nghị quyết số 537/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Danh sách Ủy viên Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2014 có hiệu lực đến hết năm 2018. Theo Nghị quyết, danh sách Ủy viên Đoàn giám sát gồm 23 ủy viên thuộc các ủy ban của Quốc hội và đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Đoàn đến giám sát.

Quyết định số 1231/QĐ-VPQH Thành lập Tổ giúp việc Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2014 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Nguyễn Mạnh

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *