Chứng Khoán 27/02/2014 16:01

Cổ phiếu tăng giá, tỷ phú chứng khoán "đút túi" hàng trăm tỷ đồng

FICA - Chỉ trong 3 phiên giao dịch của tuần này, bầu Đức, bầu Long, ông chủ Hoa Sen Lê Phước Vũ và phu nhân Chủ tịch Masan Group - bà Nguyễn Hoàng Yến đã bội thu thêm hàng trăm tỷ đồng.

Trong tuần này, thị trường chứng khoán đã được chứng kiến đợt phục hồi mạnh trở lại với 3 phiên tăng liên tiếp của các chỉ số, nhất là VN-Index.

Cụ thể, phiên thứ Hai (24/2), VN-Index tăng 6,01 điểm tương ứng 1,05%, tăng tiếp 9,62 điểm tương ứng 1,67% vào phiên Thứ Ba (25/2) và đến phiên 26/2, chỉ số tiến sát 590 điểm với mức tăng 3,61 điểm tương ứng 0,62%.
 
Theo quan sát của PV Dân trí dựa trên số liệu Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HSX), vốn hóa thị trường của HSX đã vượt 1 triệu tỷ đồng từ phiên ngày 13/2 và con số này tại thời điểm chốt phiên 26/2 đã gần 1,04 triệu tỷ đồng (tăng 33.019 tỷ đồng chỉ sau 3 phiên giao dịch đầu tuần).
 
Với diễn biến tích cực trên, giá trị tài sản trên sàn của các tỷ phú nằm trong Top 10 người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam cũng đã tăng vọt thì thị giá cổ phiếu. 
 
Trong danh sách này, Dân trí chỉ điểm qua biến động tài sản của những ông chủ Tập đoàn có cổ phiếu tăng giá mạnh 3 phiên vừa qua.
 
Ông Đoàn Nguyên Đức
Tài sản tăng thêm: 561 tỷ đồng
 
Cổ phiếu tăng giá, tỷ phú chứng khoán đút túi hàng trăm tỷ đồng
 
Cổ phiếu HAG với 3 phiên liền tăng điểm đã tăng kịch trần lên 28.000 đồng phiên 26/2, khối lượng giao dịch thường xuyên đạt cao bất chấp các nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng bán ròng. Phiên hôm qua, HAG khớp lệnh gần 10 triệu cổ phiếu, tổng giá trị giao dịch đạt gần 300 tỷ đồng.
 
Theo báo cáo quản trị 2013 của Hoàng Anh Gia Lai, hiện Chủ tịch HĐQT Tập đoàn là ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) đang nắm giữ trên 311,6 triệu cổ phiếu HAG. Ứng với thị giá HAG tại thời điểm đóng cửa phiên hôm qua, khối tài sản trên sàn của người giàu thứ hai thị trường chứng khoán Việt Nam hiện vào khoảng 8724,8 tỷ đồng.
 
Trong 3 phiên vừa rồi, giá HAG đã tăng tổng cộng 3.200 đồng, tương ứng tổng tài sản của bầu Đức cũng tăng thêm gần 1.000 tỷ đồng (tăng 997,1 tỷ đồng). Riêng phiên hôm qua, bầu Đức đã “đút túi” thêm 561 tỷ đồng.
 
Năm ngoái, Với việc phát hành thêm để nâng số lượng cổ phiếu đang lưu hành từ 644.845.259 đơn vị lên mức 718.154.693 đơn vị, tỷ lệ nắm giữ của bầu Đức tại Hoàng Anh Gia Lai đã bị sụt giảm từ 48,32% hồi đầu năm 2013 xuống còn 43,39%.
 
Ông Trần Đình Long và vợ
Tài sản tăng thêm 462 tỷ đồng
Cổ phiếu tăng giá, tỷ phú chứng khoán đút túi hàng trăm tỷ đồng
 
Bầu Long hiện đã vươn lên là người giàu thứ ba trên thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua sở hữu trên 101 triệu cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát.
 
Theo báo cáo quản trị HPG, ông chủ Tập đoàn Hòa Phát đang nắm giữ 24,12% vốn Tập đoàn, và nếu tính theo thị giá đóng cửa HPG phiên 26/2 là 51.000 đồng thì bầu Long hiện có khoảng 5.154 tỷ đồng.
 
Mặc dù phiên hôm qua, giá HPG sụt giảm 1.000 đồng/cp, song với phiên tăng kịch trần 25/2 và phiên tăng mạnh trước đó, tổng cộng 3 phiên vừa rồi, HPG vẫn tăng 3.500 đồng/cp. Qua đó, tài sản trên sàn của bầu Long cũng tăng thêm 353,7 tỷ đồng.
 
Với sở hữu 30,95 triệu cổ phần tại Hòa Phát, hiện tại bà Vũ Thị Hiền – phu nhân Chủ tịch HPG, ông Trần Đình Long cũng đang có trong tay 1.578,5 tỷ đồng và lọt Top 10 những người giàu nhất. Trong 3 phiên vừa qua, bà Hiền cũng đã được “hái lộc” lên tới 108,3 tỷ đồng. Tổng cộng tài sản của vợ chồng bầu Long tăng khoảng 462 tỷ đồng.
 
Ông Lê Phước Vũ
Tài sản tăng thêm 347 tỷ đồng
Cổ phiếu tăng giá, tỷ phú chứng khoán đút túi hàng trăm tỷ đồng
 
Với sở hữu 42,9 triệu cổ phần HSG tại Tập đoàn Hoa Sen, ông Lê Phước Vũ đang nắm 44,51% vốn của Tập đoàn này.
 
Trong 3 phiên giao dịch từ 24/2 đến 26/2, cổ phiếu HSG của Hoa Sen có 2 phiên tăng trần là phiên 24/2 và 24/5, phiên 26/2 tăng mạnh 1.500 đồng tương ứng 2,7%. Tổng mức tăng 3 phiên lên tới 8.100 đồng.
 
Như vậy, theo biến động thị giá HSG, khối lượng tài sản của ông chủ Tôn Hoa Sen cũng đã “phình” thêm trên 347 tỷ đồng, đạt gần 2.500 tỷ đồng. Hiện tại, ông Vũ là người giàu thứ 6 trong danh sách những người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt.
 
Bà Nguyễn Hoàng Yến
Tài sản tăng thêm 109 tỷ đồng
Cổ phiếu tăng giá, tỷ phú chứng khoán đút túi hàng trăm tỷ đồng
 
Người phụ nữ giàu thứ 3 thị trường chứng khoán chính là phu nhân của ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT Masan Group (MSN). Bà Yến cũng là cổ đông cá nhân chiếm tỉ lệ lớn nhất của Tập đoàn này (nắm 2,96% vốn Masan Group), đồng thời nắm hàng loạt chức vụ chủ chốt tại Masan Group, VinaCafe Biên Hòa (VCF) và Hàng Tiêu dùng Masan (Masan Consumer).
 
Sở hữu gần 21,8 triệu cổ phiếu MSN và với mức giá ngất ngưởng của mã này trên sàn chứng khoán (phiên 26/2, MSN đứng giá 100.000 đồng/cp), khối tài sản của bà Yến đã cán mức 2.178 tỷ đồng và là người giàu thứ 7 trong danh sách những người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt.
 
MSN đã có chuỗi tăng 5 phiên liên tiếp và đứng giá tham chiếu phiên hôm qua. Tuy nhiên, tổng cộng 3 phiên, cổ phiếu MSN cũng đã đạt mức tăng ấn tượng 5.000 đồng/cp, qua đó giúp tài sản của bà Yến “dôi” thêm gần 109 tỷ đồng.
 
Mai Chi
Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *