Bất động sản 12/12/2013 13:24

Phó Thủ tướng: Thế giới ngán giải phóng mặt bằng của VN

"Cái muôn thuở của Việt Nam mà thế giới đều ngán là giải phóng mặt bằng", Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói khi phê bình các địa phương chậm giao đất làm Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh.



Sáng 11/12, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) với 22 tỉnh, thành phố liên quan đến tuyến Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên.

Lãnh đạo các Bộ GTVT, Tài chính, các tập đoàn EVN, VNPT, Viettel cùng có mặt.

Theo Bộ GTVT báo cáo, kết quả GPMB cho hai dự án này ở hầu hết các địa phương đều mới đạt xấp xỉ 50%, nhiều nơi vẫn đang kiểm điểm, áp giá, lên phương án mà chưa bàn giao được phần trăm mặt bằng nào.

Trong khi đó, Bộ Tài chính khẳng định nguồn kinh phí cho công tác này từ Trung ương là đủ, địa phương nào hoàn thành thủ tục, đảm bảo tiến độ đều có thể được giải ngân. Tổng kinh phí thực hiện GPMB cho dự án Quốc lộ 1 là 7.350 tỷ đồng, mới chuyển các địa phương 2.923 tỉ; cho dự án đường Hồ Chí Minh là 1.300 tỷ đồng, mới chuyển được 82 tỉ.

Không hài lòng với tiến độ GPMB này, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thẳng thắn chỉ tên những địa phương làm chậm là Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Cần Thơ, Hậu Giang, Gia Lai, Kon Tum.

Các tỉnh thì trình bày nhiều lý do như ảnh hưởng của thiên tai lũ lụt, số hộ dân phải di dời quá lớn, vướng cơ sở hạ tầng của các tập đoàn EVN, VNPT, Viettel...

Phó Thủ tướng chỉ ra: "Cứ áp dụng theo đúng luật Đất đai mà làm, có cái tâm trong sáng là làm được, địa phương nào để làm mãi không xong sẽ phải trả lời Chính phủ bằng văn bản". Ông Nguyễn Xuân Phúc giao trách nhiệm này cho Giám đốc Sở GTVT, Chủ tịch UBND và Bí thư từng tỉnh, từng huyện có các dự án đường này đi qua, vì đây không chỉ là công trình lớn, quan trọng của quốc gia mà còn là lời hứa trước Đảng, Quốc hội và nhân dân.

"Lãnh đạo địa phương phải trực tiếp đối thoại với dân để giải tỏa vướng mắc, chứ cứ người này kêu bận, người kia kêu không phải nhiệm vụ, thì dồn đống 10 năm vẫn không làm xong một tuyến đường", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Phó Thủ tướng chia sẻ quan điểm với Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng: Tái định cư tập trung là cần thiết ở các đô thị, nhưng ở những nơi còn nhiều đất đai, nên tạo điều kiện linh động cho người dân tái định cư xen kẽ... "Làm các dự án tái định cư tập trung cũng không cần nhiều, nên tiết kiệm, quy mô vừa phải", ông Phúc nói.

Trong quá trình đền bù, GPMB, sau khi đã vận động và vận dụng nhiều chính sách linh hoạt mà người dân nào còn dây dưa, chống đối thì cần kiên quyết cưỡng chế, giữ nghiêm kỷ cương phép nước, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Nhưng GPMB xong mà để không làm gì cả thì không tránh được dân lại lấn chiếm, do đó Bộ GTVT có thể thu hồi giấy phép và tiền của những đơn vị thi công không đủ năng lực.

Đối với vướng mắc trong di dời cơ sở hạ tầng của các tập đoàn, Phó Thủ tướng yêu cầu EVN, VNPT, Viettel chủ động, kịp thời thực hiện bằng kinh phí của mình, sau này hạch toán chế độ sau, không để vì bất cứ lý do gì mà kìm hãm tiến độ GPMB.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương thuận lợi thì hạn cuối là 31/12 phải bàn giao mặt bằng sạch, các địa phương khó khăn cũng không được quá quý I năm 2014.

Theo Chung Hoàng

Vietnamnet

Chuyên mục: Bất động sản

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *