Bất động sản 28/06/2019 08:02

Ngôi nhà đắt nhất ở Mỹ giảm giá xuống còn…195 triệu đô la

Ngôi nhà đắt nhất trên thị trường ở Mỹ hiện đang có giá 195 triệu đô la.

Ngôi nhà này là một biệt thự lớn với khuôn viên rộng rãi nằm ở Los Angeles, được đặt tên là Chartwell.

Ngôi nhà đắt nhất ở Mỹ giảm giá xuống còn…195 triệu đô la - 1

căn biệt thự này lần đầu được bán ở trị trường với giá 350 triệu đô la (năm 2017).

Hôm thứ Hai, giá chào bán của biệt thự đã giảm 50 triệu đô la, xuống còn 195 triệu đô la từ mức giá 245 triệu đô la mà nó đã niêm yết khi vào tháng 10 năm ngoái, theo hồ sơ niêm yết.

Biệt thự lần đầu tiên được đưa ra bán ở trị trường với giá 350 triệu đô la hồi năm 2017.

Được xây dựng vào những năm 1930, khu biệt thự nổi tiếng này là địa điểm quay phim của bộ phim truyền hình ăn khách hồi thập niên 1960 – “The Beverly Hillbillies”. Gần đây, nó thuộc sở hữu của cố chủ tịch và CEO của tập đoàn Univision, tỷ phú Jerry Perenchio.

Ngôi nhà đắt nhất ở Mỹ giảm giá xuống còn…195 triệu đô la - 2

Khu biệt thự nổi tiếng này là địa điểm quay phim của bộ phim The Beverly Hillbillies (1962-1971)

Tỷ phú Perenchio, người đã mất năm 2017 ở tuổi 86, sống trong biệt thự hơn 30 năm sau khi mua nó vào năm 1986 với giá 13,5 triệu USD, theo hồ sơ niêm yết.

Ngôi nhà đắt nhất ở Mỹ giảm giá xuống còn…195 triệu đô la - 3

Trong thời gian đó, ông đã mua thêm ít nhất bốn ngôi nhà xung quanh, nâng diện tích của khu bất động sản này lên gần 10,4 mẫu, hồ sơ cho biết.

Ngôi nhà đắt nhất ở Mỹ giảm giá xuống còn…195 triệu đô la - 4

Biệt thự Chartwell hiện bao gồm một nhà khách với năm phòng ngủ, một hồ bơi dài 75 feet (hơn 20m) và có cả nhà bơi, một sân tennis, một phòng trưng bày xe hơi với chỗ chứa hơn 40 chiếc, một hầm rượu 12.000 chai và những khu vườn tuyệt đẹp được cắt tỉa cẩn thận như một lâu đài cổ điển ở Pháp, theo hồ sơ niêm yết.

Ngôi nhà đắt nhất ở Mỹ giảm giá xuống còn…195 triệu đô la - 5

Chartwell cũng có “tầm nhìn bao quát toàn cảnh trung tâm thành phố Los Angeles và Thái Bình Dương”

Nội thất bên trong biệt thự đã được cải tạo một cách tuyệt hảo vào cuối những năm 1980 bởi Henri Samuel, một trong những nhà thiết kế nổi tiếng nhất của thế kỷ 20.

Vũ Huy Hoàng

Tổng hợp

Ngôi nhà đắt nhất ở Mỹ giảm giá xuống còn…195 triệu đô la - 6

Chuyên mục: Bất động sản

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *