Bất động sản 30/09/2014 07:59

Lại hoãn xử vụ tranh chấp căn hộ Keangnam

Hôm qua (29-9), phiên tòa xét xử vụ khách hàng mua căn hộ tại tòa nhà Keangnam (Hà Nội) kiện Công ty TNHH Keangnam Vina (bên bán) lại tiếp tục không diễn ra như dự kiến.

Trước đó, ngày 27-9, TAND quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã gửi thông báo tới bên nguyên đơn (khách hàng mua nhà) về việc thay đổi lịch xử, nội dung thông báo không nói rõ lý do dời lịch phiên tòa mà chỉ cho biết sẽ thông báo lịch xử sau.

Đây là lần thứ ba phiên tòa xét xử vụ việc tranh chấp mua bán căn hộ tại tòa nhà cao nhất Việt Nam bị hoãn. Lần đầu tiên phiên tòa bị hoãn là vào ngày 8-9 do nguyên đơn vắng mặt. Tiếp đó, ngày 26-9, phiên tòa tiếp tục bị hoãn vì… hội thẩm nhân dân không đến tòa mà không có lý do. Và lần này phiên tòa đã không diễn ra bởi thông báo của tòa.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM chiều 29-9 về việc tòa tạm hoãn nhiều lần với lý do không rõ ràng, gây mất thời gian của các bên, ông Chu Thiện Nghĩa, Phó Chánh án TAND quận Nam Từ Liêm, đã không trả lời thẳng câu hỏi. Ông Nghĩa chỉ cho biết tòa sẽ thông báo cho các bên khi sắp xếp được lịch xét xử.

Vụ tranh chấp mua bán căn hộ Keangnam đã diễn ra hơn hai năm. Ngày 16-7-2012, TAND huyện Từ Liêm (nay do quận Nam Từ Liêm kế thừa) đã thụ lý đơn khởi kiện của nhóm 10 khách hàng mua căn hộ Keangnam đề nghị tuyên vô hiệu hợp đồng mua bán nhà. Theo đơn kiện, bên Keangnam yêu cầu thanh toán hợp đồng mua căn hộ bằng đồng USD là sai luật, bên Keangnam cố tình lừa dối khách hàng về diện tích căn hộ, tính diện tích chung vào diện tích riêng khiến mỗi căn hộ khách hàng phải trả thêm khoảng 1 tỉ đồng.

Theo Trọng Phú

Pháp luật TPHCM

Chuyên mục: Bất động sản

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *