Bất động sản 08/09/2018 07:34

Ký túc xá sinh viên trăm tỷ xây dang dở, bỏ hoang 4 năm

Dự án ký túc xá sinh viên phía tây thành phố ở phường Hoà Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đang xây dang dở thì dừng từ năm 2014 đến nay. Công trình bỏ hoang đã 4 năm nay đang xuống cấp nghiêm trọng, rất lãng phí.

Công trình dự án ký túc xá sinh viên phía tây TP Đà Nẵng đang xây dang dở thì dừng và bỏ hoang 4 năm nay.

Công trình dự án ký túc xá sinh viên phía tây TP Đà Nẵng đang xây dang dở thì dừng và bỏ hoang 4 năm nay.

Ghi nhận thực tế của PV Dân trí ngày 7/9 tại công trình dự án ký túc xá sinh viên phía tây thành phố nói trên, các nhà đang thi công dang dở phủ rêu mốc. Xung quanh công trình, cỏ mọc um tùm. Nhiều hạng mục đã thi công xong lại bỏ đó, đang xuống cấp nghiêm trọng.

Theo người dân ở khu vực gần công trình dự án, công trình đang thi công từ từ 2014 đến nay không thấy ai đả động gì đến nữa. Trước đó, công trình này là dự án nhà ở cho công nhân, nhưng cũng ì ạch gần 10 năm không xong, rồi mới chuyển sang làm ký túc xá sinh viên. Ký túc xá thi công được khoảng hai năm từ 2012 - 2014 thì dừng rồi bỏ hoang từ 4 năm nay.

Nhiều khối nhà đang xây dở thì bỏ hoang, phủ rêu mốc

Nhiều khối nhà đang xây dở thì bỏ hoang, phủ rêu mốc

Nhiều hạng mục công trình đang xây thì bỏ dở đã xuống cấp nghiêm trọng

Nhiều hạng mục công trình đang xây thì bỏ dở đã xuống cấp nghiêm trọng

Nhiều hộ dân ở trong khu vực dự án “treo” này cũng khốn khổ theo vì không được xây nhà ở kiên cố, cũng không biết dự án có tiếp tục triển khai hay không, để được đền bù giải toả, bố trí tái định cư.

Đáng nói, địa bàn quận Liên Chiểu tập trung rất nhiều trường đại học, cao đẳng. Nhu cầu về chỗ ở của sinh viên rất lớn. Trong khi công trình ký túc xá sinh viên dự kiến giải quyết được hàng ngàn chỗ ở cho sinh viên thế này lại thi công dang dở rồi bỏ hoang, rất lãng phí.

Trong khi nhu cầu về chỗ ở của sinh viên đang rất bức thiết, việc bỏ hoang công trình đã xây gần xong phần thô như thế này rất lãng phí

Trong khi nhu cầu về chỗ ở của sinh viên đang rất bức thiết, việc bỏ hoang công trình đã xây gần xong phần thô như thế này rất lãng phí

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Hồng Thanh - Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP Đà Nẵng cho biết: Dự án ký túc xá sinh viên phía tây thành phố trước đây là dự án nhà ở cho công nhân. Đến năm 2012, Thành phố thu hồi dự án nhà ở công nhân, chuyển đổi thành dự án ký túc xá sinh viên, giao nhà thầu thi công tận dụng lại các hạng mục của dự án trước để hoàn thiện dự án, đáp ứng nhu cầu chỗ ở ngày càng lớn cho sinh viên trên địa bàn.

7 khối nhà gồm 2 nhà 5 tầng và 5 nhà 7 tầng cùng khối nhà trung tâm sinh viên đang xây dang dở đang được tính tiếp tục thi công hoàn thiện.

7 khối nhà gồm 2 nhà 5 tầng và 5 nhà 7 tầng cùng khối nhà trung tâm sinh viên đang xây dang dở đang được tính tiếp tục thi công hoàn thiện.

Tuy nhiên, đến năm 2014, dự án ký túc xá sinh viên đang thi công dang dở lại dừng do nguồn vốn đầu tư dự án từ nguồn trái phiếu Chính phủ bị dừng. 4 năm qua, các khối nhà thi công dang dở bỏ hoang, xuống cấp.

Mới đây, từ tháng 8 vừa qua, nhằm tránh lãng phí công trình thi công dang dở, Thành phố đã có chủ trương tiếp tục thi công hoàn thiện công trình dự án, đưa vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho sinh viên.

Về việc các công trình đang thi công dở rồi bỏ hoang, xuống cấp nghiêm trọng, ông Thanh cho biết, Ban Quản lý Dự án đã tính toán đến, hầu hết các khối nhà mới thi công xong phần thô, nên sẽ gia cố hệ thống cốt thép, tận dụng lại được toàn bộ các phần đã xây dựng xong (khoảng 80% công trình dự án đã xây xong phần thô).

Các hạng mục đang thi công dang dở sẽ được thi công hoàn thiện gồm: 2 khối nhà ở 5 tầng, 5 khối 7 tầng, 1 Trung tâm sinh viên 3 tầng và hạ tầng giao thông cấp thoát nước. Dự toán kinh phí đầu tư dự án khoảng 240 tỷ đồng. Hiện trong năm 2018, Thành phố đã bố trí vốn 100 tỷ đồng cho dự án.

Khánh Hiền

Chuyên mục: Bất động sản

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *