Bất động sản 06/07/2019 06:09

Khánh Hòa: Nhiều mảng gạch trên bức tường “khủng” đã được tháo dỡ

Liên quan đến việc tháo dỡ bức tường "khủng" dự án Đồi Xanh Nha Trang, ngày 5/7, sau khi hàng chục mét dầm bê tông bị đục bỏ, một đoạn dài gạch block cũng được tháo đi, đất đá bên trong bức tường được múc dần.

Khánh Hòa: Nhiều mảng gạch trên bức tường “khủng” đã được tháo dỡ - 1

Khánh Hòa: Nhiều mảng gạch trên bức tường “khủng” đã được tháo dỡ - 2

Ngày 5/7, lực lượng thi công tháo dỡ tường chắn dự án Đồi Xanh Nha Trang đưa xe múc tháo bỏ phần dầm bê tông trên bức tường

Chiều 5/7, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Văn Mỹ, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc (TP Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết, địa phương đang triển khai phương án di dời 11 hộ dân sinh sống dưới bức tường chắn dự án Đồi Xanh Nha Trang.

Theo ông Mỹ, công tác di dời dân sẽ hoàn thành trước ngày 8/7 tới nhằm thực hiện quyết định 190 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang, chủ đầu tư dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh (xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, Khánh Hòa).

Trong chiều 5/7, 11 hộ dân sống dưới bức tường “khủng” xây dựng sai phép đã làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ thuê nhà là 4 triệu đồng/hộ. Người dân sẽ thuê nhà để tá túc trong thời gian tháo dỡ tường chắn “khủng”, với thời gian dự kiến tháo dỡ là 60 ngày.  

Khánh Hòa: Nhiều mảng gạch trên bức tường “khủng” đã được tháo dỡ - 3

Khánh Hòa: Nhiều mảng gạch trên bức tường “khủng” đã được tháo dỡ - 4

Xe múc đang thực hiện thi công tháo bỏ dầm phía trên bức tường

Sáng cùng ngày, phóng viên Dân trí có mặt tại dự án Đồi Xanh Nha Trang và nhận thấy lực lượng thi công huy động 2 xe múc, cùng nhiều công nhân tiến hành tháo dỡ các hạng mục phía trên bức tường chắn. Theo quan sát, sau khi hàng chục mét dầm bê tông bị đục bỏ, một đoạn dài gạch block của bức tường cũng được tháo đi, đất đá bên trong bức tường được múc dần.

“Từ 3 hôm nay, chúng tôi thấy công nhân đang tháo dầm bê tông trên bức tường, tiếng khoan phá ầm ầm suốt ngày. Từ sáng đến trưa nay, cũng hơn 10m dầm đã được phá đi”, bà Trần Thị Xá, một người dân có nhà sát chân bức tường chắn, cho hay.

Một cán bộ thi công tháo dỡ cho biết, trong 3 ngày qua, đã tiến hành tháo dỡ từ 40-50m dầm bê tông trên bức tường.

“Quan điểm của UBND TP Nha Trang là đẩy nhanh việc tháo dỡ, chứ không đến mùa mưa”, Chủ tịch xã Vĩnh Ngọc – ông Lê Văn Mỹ cho hay.

Hàng chục mét gạch block trên bức tường đã được tháo bỏ

Khánh Hòa: Nhiều mảng gạch trên bức tường “khủng” đã được tháo dỡ - 5

Có thể thấy rõ một đoạn dài gạch block của bức tường đã được tháo đi, đất đá bên trong bức tường được múc dần

Theo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, chủ đầu tư dự án Đồi Xanh Nha Trang đã xây dựng bức tường không đúng chiều cao, chiều dài và không đúng theo kết cấu đã được thẩm định.

Bức tường chắn cao 12m, có đoạn chỉ cách nhà dân chừng 1m khiến hàng chục người dân sống trong nơm nớp, lo sợ sẽ bị các khối bê tông, đất đá đổ sập xuống mái nhà.

Thực tế, nhiều viên gạch bên ngoài bức tường, phía giáp nhà dân đã bị rơi rụng hàng loạt. Điều này càng khiến người dân bất an, phải thu dọn đồ đạc đi nơi khác lánh nạn.

Đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng đã nhiều lần lên tiếng chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa liên quan đến trách nhiệm giám sát, kiểm tra trong quá trình thi công bức tường gây tai tiếng này.

Được biết, dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh quy mô 68 căn biệt thự nghỉ dưỡng biệt lập trên đồi tại thôn Hòn Nghê 1 (xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, Khánh Hòa) do Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang làm chủ đầu tư, có tổng diện tích hơn 4,1 ha.

Khánh Hòa: Cận cảnh việc tháo dầm bê tông trên bức tường “khủng”

Viết Hảo

Khánh Hòa: Nhiều mảng gạch trên bức tường “khủng” đã được tháo dỡ - 6

Chuyên mục: Bất động sản

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *