Bất động sản 30/12/2013 22:10

Gemadept bán cao ốc triệu Đô cho "đại gia" Hàn Quốc

FICA - Sau nhiều đồn đại, cuối cùng Gemadept cũng đã chính thức công bố việc chuyển nhượng 85% vốn công ty con Marproco quản lý tòa nhà Gemadept Tower cho đối tác Hàn Quốc là Tập đoàn CJ. Maproco được bán sau khi tăng vốn khủng từ 6 tỷ đồng lên gần 1.000 tỷ hồi tháng 10.

 


CTCP Đại lý Liên hiệp vận chuyển (Gemadept - mã chứng khoán GMD) vừa công bố thông tin ký hợp đồng chuyển nhượng vốn tại công ty con.

Theo đó, công ty cho biết đã chính thức ký hợp đồng chuyển nhượng 85% phần vốn góp trong tổng 936,1 tỷ đồng vốn điều lệ tại công ty con là Công ty TNHH Xúc tiến thương mại Hàng hải (Marproco) vào ngày 27/12/2013.

Bên nhận chuyển nhượng là Tập đoàn CJ của Hàn Quốc và 3 công ty con của tập đoàn này.

Marproco vốn là công ty con 100% vốn của Gemadept và mới chỉ chính thức nhận giấy đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 11/6/2013 với ngành nghề kinh doanh bất động sản, tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. Đến cuối tháng 10, đầu tháng 11, Marproco đã gây "sốc" cho thị trường khi tuyên bố tăng vốn điều lệ từ 6 tỷ đồng lên 936,1 tỷ đồng.

Marproco cũng chính là công ty sở hữu và khai thác cao ốc Gemadept tại số 6 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1, TPHCM. Như vậy, với việc bán 85% vốn (hơn 795 tỷ đồng) của Marproco cho đối tác Hàn Quốc cũng có nghĩa là Gemadept đã bán tòa Gemadept Tower.

Tòa nhà có tổng diện tích 16.000 m2 với 22 tầng, bao gồm 2 tầng hầm. Trụ sở chính của Gemadept đặt tại tầng 19-22 của tòa nhà.

Trước đó, hồi đầu năm, thông tin Gemadept bán Gemadept Tower cũng đã từng rộ lên và lãnh đạo Gemadept đã cho biết, nếu bán thành công tòa nhà thì trụ sở của Gemadept vẫn được tiếp tục đặt tại Gemadept Tower nhưng lúc đó công ty sẽ phải thuê lại.

Theo báo cáo hợp nhất quý III/2013 thì trong 9 tháng đầu năm, hoạt động cho thuê văn phòng đã mang về cho Gemadept hơn 64,1 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ 2012.

Tập đoàn CJ là tập đoàn kinh tế lớn thứ 14 của Hàn Quốc, có 9 chuỗi nhà hàng, 1500 cửa hàng bánh ngọt, 400 điểm phục vụ dịch vụ suất ăn, cung cấp hơn 20 ngàn loại nông sản, thủy sản, gia súc, thức ăn chế biến, với tổng doanh thu hàng năm đạt trên 3 tỷ USD. Ngoài ra, CJ còn hoạt động trong lĩnh vực giải trí.

CJ từng mua lại phần lớn cổ phần của đối tác nước ngoài Envoy Media Partners (quần đảo Virgin) trong liên doanh Công ty cổ phần truyền thông Megastar với giá 73,6 triệu đô la Mỹ vào năm 2011 (chiếm gần 80% vốn trong liên doanh), và 20% cổ phần còn lại thuộc về Công ty Văn hóa Phương Nam.

Mai Chi

Chuyên mục: Bất động sản

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *