Bất động sản 14/03/2015 10:02

Đường Trần Phú - Kim Mã “tắc” vì ngôi nhà 36m2

Trước việc dự án đường Trần Phú - Kim Mã đã thông xe nhưng giao thông vẫn khó khăn do còn một ngôi nhà nằm chắn ngang đường, chiều 13/3, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Đỗ Viết Bình cho biết, ngày 16/3 tới, quận sẽ cưỡng chế giải phóng mặt bằng để thông đường.

Đường Trần Phú - Kim Mã “tắc” vì ngôi nhà 36m2

Theo ông Bình, thực hiện dự án xây dựng đường Trần Phú - Kim Mã có 216 hộ dân nằm trong diện phải giải tỏa công trình nhà cửa để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, đến nay, đã có 215 hộ dân đã bàn giao mặt bằng, chỉ còn một chủ hộ (tại số nhà 8B Lê Trực, có diện tích hơn 36m2 ở phường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình) là bà Nguyễn Thị Dăm vẫn bất hợp tác, không chịu bàn giao mặt bằng. 

Sau nhiều lần vận động, tuyên truyền và chờ đợi bà Dăm thay đổi ý kiến nhưng không có kết quả, sáng 16/3, quận Ba Đình sẽ thực hiện cưỡng chế giải phóng mặt bằng nhà bà Dăm.

Theo Anh Trọng

Tiền Phong

Chuyên mục: Bất động sản

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *