Bất động sản 01/07/2015 07:05

Dự án bãi biển Phoenix - Nha Trang có nguy cơ bị thu hồi

FICA - Dù đã đến ngày 30/6 - hạn chót để Công ty TNHH International Dewan Việt Nam góp đủ vốn điều lệ để thực hiện dự án đầu tư phát triển bãi biển Phoenix – Nha Trang. Tuy nhiên, ngành chức năng tỉnh Khánh Hòa cho biết hiện phía Dewan Việt Nam vẫn chưa góp đủ.

Phối cảnh khu cao ốc vườn Phoenix trên biển Nha Trang (nguồn ảnh: phoenixbeachvietnam
Phối cảnh khu cao ốc vườn Phoenix trên biển Nha Trang (nguồn ảnh: phoenixbeachvietnam)

Ngày 30/6, ông Trần Minh Hải, Phó Giám đốc Sở KK&ĐT tỉnh Khánh Hòa, cho biết, tính đến chiều tối cùng ngày, Công ty TNHH International Dewan Việt Nam vẫn chưa đóng đủ tiền góp vốn điều lệ thực hiện dự án Phoenix – Nha Trang. Nếu đến hết ngày hôm nay (30/6), phía Dewan không nộp tiền như cam kết, Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh thu hồi giấy phép đầu tư.

Trước đó, vào ngày 11/5, ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp nghe Sở KH&ĐT báo cáo về việc Công ty TNHH International Dewan Việt Nam chưa góp vốn điều lệ của dự án Đầu tư phát triển bãi biển Phoenix.

Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa kết luận: “Giao Sở KH&ĐT làm việc và yêu cầu Công ty TNHH Dewan International Việt Nam hoàn thành việc góp vốn điều lệ công ty để thực hiện dự án đầu tư phát triển bãi biển Phoenix. Đến ngày 30/6/2015, Công ty không hoàn thành việc góp vốn điều lệ thì Sở KH&ĐT tham mưu UBND tỉnh thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư dự án Đầu tư phát triển bãi biển Phoenix”.

Theo Giấy chứng nhận đầu tư mà UBND tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 20/8/2014, thì dự án phát triển bãi biển Phoenix có vốn đầu tư thực hiện dự án là 26.250 tỷ đồng (tương đương 1,25 tỷ USD). Tuy nhiên, trên trang web tiếng Việt của Công ty TNHH Dewan International Việt Nam cho hay dự án biển Phoenix phía Đông đường Trần Phú - Nha Trang có kinh phí hơn 2,63 tỷ USD với hơn 60 hạng mục.

Cũng theo giấy chứng nhận đầu tư, dự án phát triển bãi biển Phoenix (Phượng Hoàng) có diện tích 74,16 ha, nằm ở khu vực bãi biển chính, đẹp nhất ở TP Nha Trang, bắt đầu từ chân cầu Trần Phú ở hướng Bắc đến đường Dã Tượng ở phía Nam.

Tuy nhiên, dự án đã vấp phải sự phản đối gay gắt của các nhà khoa học và người dân thành phố Nha Trang vì cho rằng dự án sẽ can thiệp thô bạo và ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên Vịnh Nha Trang.

Trước nhiều ý kiến từ dư luận và người dân, vào ngày 22/5, sau khi có chỉ đạo từ Tỉnh ủy Khánh Hòa, 11 tấm biển “Vui lòng không xâm phạm!” giới thiệu về dự án đã được chủ đầu tư tháo dỡ khỏi phía Đông đường Trần Phú, TP Nha Trang.

Thủy Nguyên
Chuyên mục: Bất động sản

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *