Bất động sản 07/12/2013 16:59

Chuẩn bị khai thác tạm thời tuyến cao tốc TPHCM - Dầu Giây

Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam quyết định phương án tổ chức khai thác tạm thời giai đoạn 1 (khoảng 23km) tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây từ cuối năm 2013.



Sáng nay (ngày 7/12), Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã thị sát dọc tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, kiểm tra các bước chuẩn bị cần thiết để bắt đầu đưa tuyến đường này đi vào khai thác trong dịp đầu năm 2014 tới.

Báo cáo tại công trường, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, đến nay công tác thi công các gói thầu nhìn chung đảm bảo tiến độ, một số đoạn tuyến vượt từ 3-9% tiến độ đề ra. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số điểm nghẽn về mặt bằng ở phía TP.HCM, Đồng Nai, do một số hộ dân chưa di dời.

Hồi giữa tháng 10/2013, VEC đã tiến hành hợp long cầu Long Thành dài 1,7km, hạng mục quan trọng của Dự án.

Sau đó, VEC quyết định phương án tổ chức khai thác tạm thời giai đoạn 1 đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đoạn tuyến từ Km 4 đến Km 23+900 từ cuối năm 2013 này.

Với tốc độ lưu thông tối đa 100 km/giờ, tối thiểu 60 km/giờ, đoạn tuyến này sẽ giải tỏa đáng kể áp lực giao thông trên xa lộ Hà Nội, hiện đang quá tải.

Kiểm tra thi công các hạng mục trên công trường, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải lưu ý các khâu quy hoạch kiến trúc, chuẩn bị cho giai đoạn nghiệm thu, tổ chức khai thác, vận hành đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây tạm thời trong những ngày tới. Chủ đầu tư cũng cần chú ý vấn đề hành lang an toàn giao thông, quy hoạch đường dân sinh, đường gom, nối tuyến.

Đối với một số điểm tồn tại ở khâu GPMB, Phó Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục chỉ đạo vướng mắc để đảm bảo mặt bằng cho dự án kịp hoàn thành tiến độ. Chủ đầu tư tiếp tục huy động máy móc, nhân vật  đảm bảo hoàn thành thông xe toàn tuyến vào cuối năm 2014 theo kế hoạch.

Bộ GTVT tính toán, phê duyệt phương án thu phí, phân luồng giao thông hợp lý, phát huy lợi ích của con đường được đưa vào khai thác trong thời gian tới cũng như các dự án trong khu vực.

Tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây được chia làm 2 đoạn. Đoạn đầu tiên từ nút giao An Phú đến Long Thành (Đồng Nai) dài 23,9 km đi qua quận 2, 9 (TP HCM), huyện Nhơn Trạch và Long Thành. Đoạn còn lại từ Long Thành đến Dầu Giây, dài hơn 30 km đi qua các huyện Long Thành, Cẩm Mỹ và Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai).

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 930 triệu USD được thiết kế cho xe lưu thông với tốc độ lên đến 120 km/h với 6 làn xe.

 

Theo Nguyên Linh

Chinhphu.vn

Chuyên mục: Bất động sản

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *